Khách Tây bị cảnh sát Thái Lan bắt vì xin tiền đi du lịch

0
9
Hai người đàn ông cầm giấy xin tiền về đồn cảnh sát để điều tra. Ảnh: Nation.

Hai du khách trẻ người châu Âu đã đi chơi suốt 15 tháng, muốn xin sự trợ giúp để về nước.

Giữa tháng 8, cảnh sát du lịch Phuket (Thái Lan) bắt hai khách nước ngoài đang ngồi xin tiền ở chợ Boat Plaza. Một người 21 tuổi đến từ Ukraine, người còn lại có quốc tịch Nga, 30 tuổi, theo Nation.

Hai người đàn ông cầm giấy xin tiền về đồn cảnh sát để điều tra. Ảnh: Nation.

Hai người đàn ông cầm biển xin tiền phải về đồn cảnh sát để điều tra. Ảnh: Nation.

Hai người này cầm tấm bìa cứng và ngồi trên vệ đường. Tấm biển ghi họ đã đi du lịch ở châu Á trong 15 tháng qua và không còn đủ tiền về nước.

Họ bị cảnh sát buộc tội gây rắc rối và làm phiền người khác ở nơi công cộng. Mỗi người phải nộp phạt 500 baht (350.000 đồng). Cảnh sát không tiết lộ danh tính các du khách này.

Hình ảnh khách Tây ăn xin trên đường phố không còn xa lạ đối với người dân ở các nước châu Á. Phần lớn những du khách này có mục đích tìm nguồn tài trợ cho các chuyến đi dài ngày. Nhiều người bản địa rất giận dữ và gọi hành động đó là “không biết xấu hổ”. Họ khẳng định, du khách đang xin tiền từ những người thiếu thốn để phục vụ cho những chuyến đi đắt tiền, xa xỉ.

Vân Phạm

Nguồn: Vnexpress.net