Khách bức xúc chuyện đồi Đa Phú ngập rác

0
13

Hình ảnh chai, túi nhựa bị vứt rải rác khắp nơi trên đồi Đa Phú (Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến cộng đồng mạng thất vọng vì ý thức của một bộ phận du khách tại các điểm tham quan.

Mới đây, trong một hội nhóm du lịch, tài khoản Vu Huong Duong đăng tải hình ảnh rác bẩn bị vứt bừa bãi tại khu vực đồi Đa Phú với dòng chia sẻ “Hy vọng đồi Đa Phú sẽ không là bãi rác trong tương lai”.

Chia sẻ với Zing, Vũ Hướng Dương cho biết anh chụp bức ảnh vào sáng 1/1, khi cùng gia đình ghé chơi ở đồi Đa Phú. “Tôi đã đến nhiều nơi ở Đà Lạt, hầu như các điểm tham quan có người quản lý rất sạch sẽ. Trái lại, điểm du lịch tự phát thì tình trạng vứt rác bừa bãi diễn ra nghiêm trọng. Theo tôi, nhiều du khách còn thiếu ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan cũng như môi trường”, anh Dương nói.

xa rac o Da Lat anh 1

Rác thải gồm chai nhựa, túi nilong vứt bừa bãi trên đồi. Ảnh: Vu Huong Duong.

Trong ảnh, những chai, túi nhựa bị vứt rải rác khắp nơi, gây mất mỹ quan của ngọn đồi. Bài viết thu hút nhiều bình luận, đa số không đồng tình với cách hành xử thiếu văn minh của khách du lịch, cắm trại.

Tài khoản Bảo Trân viết: “Mình đi chơi, đi đồi, núi đến vỏ kẹo còn nhét vào túi mang về, chưa bao giờ xả bất cứ cái túi nhựa hay chai nước nào. Mình yêu thiên nhiên và thích ngắm nhìn nơi hoang vắng cây cỏ. Bốn năm trước, đồi Đa Phú hoàn toàn vắng và không có rác, bây giờ nhìn ảnh thất vọng thật sự”.

Đồng ý kiến, Lê Cẩm Tú cho hay: “Hôm qua mình lên đồi chơi, tới nơi quá thất vọng. Không phải vì cảnh mà vì ý thức con người. Mấy tấm bạc bị xé hết cả ra, rác, giấy, chai nhựa vứt lung tung. Mình mong mọi người có ý thức một chút”.

“Có chỗ ăn chơi không mất phí thì không mang ý thức, đến khi nơi đó thu phí để giữ gìn môi trường thì dân mạng lại kêu ca”, Nguyễn Tuyết Nhung thể hiện quan điểm.

xa rac o Da Lat anh 2

Đồi Đa Phú thu hút nhiều du khách đến cắm trại qua đêm dịp đầu năm mới. Ảnh: Vu Huong Duong.

Từ ngày 1/1-3/1, có khoảng 63.000 khách đến Đà Lạt tham quan. Bên cạnh các khu du lịch mới, đồi Đa Phú là điểm săn mây, chụp ảnh được du khách yêu thích. Ngọn đồi nằm cách trung tâm Đà Lạt 8 km về phía thung lũng Vàng nổi tiếng xinh đẹp với những đường mòn dẫn vào rừng thông xanh, rộng mênh mông.

Ngô Thư (du khách TP.HCM) cho rằng cơ quan chức năng và quản lý khu vực nên đưa ra cơ chế phạt nghiêm ngặt để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của ngọn đồi. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ đề xuất cắm biển cấm xả rác ở điểm du lịch hay tình nguyện tham gia tour dọn rác, nâng cao ý thức giới trẻ.

Thực tế, đây không phải lần đầu ý thức kém của một bộ phận người du lịch bị cộng đồng mạng lên án. Hình ảnh cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng (Lâm Đồng – Bình Thuận), đồi săn mây Yumonang (Lâm Đồng) hay phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập trong rác thải cũng từng gây xôn xao dư luận.

Nguồn: News.zing.vn