Hình ảnh cuối cùng của 152 khách Việt trước khi biến mất

0
7
Chiều tối ngày 26/12, trang Apple Daily đăng những bức ảnh về những du khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan ngày 23/12. Những hình ảnh này được trích xuất từ camera khách sạn Kaohsiung International Star, Cao Hùng.

Cảnh sát Đài Loan đang lần theo dấu tích trích xuất từ camera ghi lại cảnh nhiều khách Việt tách đoàn, lên các chuyến xe chờ sẵn ngoài khách sạn.

Chiều tối ngày 26/12, trang Apple Daily đăng những bức ảnh về những du khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan ngày 23/12. Những hình ảnh này được trích xuất từ camera khách sạn Kaohsiung International Star, Cao Hùng.

Chiều 26/12, trang Apple Daily đăng ảnh những du khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan ngày 23/12. Những bức hình này được trích xuất từ camera khách sạn Kaohsiung International Star, Cao Hùng.

Chen, một nhân viên khách sạn cho biết, nhóm khách Việt Nam nhận phòng lúc 18h. Nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, họ lần lượt rời đi. Hình ảnh trên được camera ghi lại vào lúc 18h18, khi đoàn khách đến và đứng đợi làm thủ tục.

Những hình ảnh cuối cùng của 152 khách Việt trước khi biến mất
 
 

Những hình ảnh cuối cùng của 152 khách Việt trước khi biến mất

Video: TW.

Khi rời khỏi khách sạn, các du khách rất vội vã. Họ lên các chuyến xe khác nhau, một số đi taxi. Nhiều người mang theo đầy đủ hành lý và mặc nguyên quần áo như khi họ nhận phòng.

Khi rời khỏi khách sạn, các du khách rất vội vã. Họ lên các chuyến xe minibus, shuttle bus, một số đi taxi. Nhiều người mang theo đầy đủ hành lý và mặc nguyên quần áo như khi họ nhận phòng.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại vali, đồ dùng cá nhân và quần áo. Chúng được nhân viên khách sạn gom lại một chỗ

Bên cạnh đó, một số người để lại vali, đồ dùng cá nhân và quần áo. Chúng được nhân viên khách sạn gom lại một chỗ.

Trên ảnh là những vị khách Việt Nam cuối cùng trong đoàn 153 người biến mất khi tới Đài Loan. Nhân viên khách sạn cho biết họ xé lẻ nhóm và lên các xe bus khác nhau.

Những người bỏ đi này đều có mua vé về Việt Nam vào ngày 26/12.

Theo anh Đinh Gia Bảo, một công dân Việt Nam có thẻ thường trú dài hạn và hợp pháp ở Đài Loan, cho biết có hai phương án cho những người bỏ trốn này. Nếu họ ra tự thú thì sẽ được ở tại Cục Di dân hoặc sở quản lý Di dân cho đến khi bị trục xuất. Nếu bị bắt, họ sẽ bị tống giam chờ đến ngày bị trục xuất. 

Theo anh Đinh Bảo, một công dân Việt Nam có thẻ thường dài hạn và hợp pháp ở Đài Loan, có hai phương án cho những người bỏ trốn này. Nếu họ ra tự thú thì sẽ được Cục Di dân quản lý bố trí chỗ ở cho đến khi bị trục xuất. Nếu bị bắt, họ sẽ bị giam chờ đến ngày về nước.

Trên ảnh là những vị khách Việt Nam cuối cùng trong đoàn 153 người biến mất khi tới Đài Loan. Nhân viên khách sạn cho biết họ xé lẻ thành nhóm, lên nhiều chuyến xe nối tiếp.

Theo Focus Taiwan, những người chứa chấp các lao động bất hợp pháp khi bị phát hiện sẽ phải nộp phạt 

Theo Focus Taiwan, những người chứa chấp các lao động bất hợp pháp khi bị phát hiện sẽ phải nộp phạt từ 150.000 Đài tệ đến 750.000 Đài tệ (114 đến gần 570 triệu đồng). Với những người có công báo cảnh sát về các trường hợp nhập cư bất hợp pháp, họ sẽ được khen thưởng số tiền có thể lên đến 50.000 tệ (38 triệu đồng). 

Khách sạn Delton, một trong hai khách sạn mà đoàn khách Việt Nam ở tại Cao Hùng.

 Trên ảnh là khách sạn Delton, một trong hai khách sạn mà đoàn khách Việt Nam ở tại Cao Hùng.

Nguồn: Vnexpress.net