Hành khách bị cảnh sát bắt vì mặc quá nhiều quần áo

0
18
Hành khách bị bắt vì mặc quá nhiều quần áo

Một người đàn ông bị bắt ở Iceland vì mặc 8 chiếc quần, 10 chiếc áo khi ra sân bay để tránh quá cân hành lý.

Ryan Carney Williams gặp sự cố khi chuẩn bị đón chuyến bay của British Airways từ Iceland tới Anh vào ngày 10/1. Do mặc tất cả những gì không thể nhét vừa hành lý ký gửi, gồm 8 chiếc quần và 10 chiếc áo, Ryan không được lên máy bay.

Nhân viên hãng bay cho biết vì Ryan có thái độ bất lịch sự, không chịu rời ghế ở phòng chờ, khiến họ phải gọi cảnh sát, theo IBM.

Hành khách bị bắt vì mặc quá nhiều quần áo
 
 

Hành khách bị bắt vì mặc quá nhiều quần áo

 

Tỏ ra bức xúc khi bị phân biệt đối xử, Williams đăng video cùng nhiều dòng cập nhật lên Twitter, khẳng định mình luôn bình tĩnh khi trao đổi với các bên. 

Khi cảnh sát xuất hiện, Williams đã bị khống chế do chống người thi hành công vụ. Sau khi bị đưa lên đồn làm việc, nam hành khách được đưa trở lại sân bay vào ngày 11/1 để về nhà.

Tuy nhiên, Ryan lại bị chặn lại ở phòng chờ dù đã qua check-in và hoàn thành thủ tục kiểm tra an ninh. Một người đàn ông cho biết hành khách này không được phép lên máy báy vì sự cố ngày hôm trước, Fox đưa tin ngày 15/1.

Nam hành khách bị kẹt lại tại sân bay Iceland mà không có tiền hay hành lý, bởi vali ký gửi đã theo máy bay đến Anh trước đó. Cuối cùng, anh cũng có thể về nhà nhờ xoay xở tiền mua vé của một hãng bay Na Uy.

Ryan đã khiếu nại với hai hãng hàng bay không để anh đón chuyến, dù đã mua vé. Cả EasyJet và British Airways đều hoàn tiền vé cho anh, còn nam hành khách này tin rằng mình bị đối xử như vậy là do phân biệt chủng tộc.

Nguồn: Vnexpress.net