Hãng du thuyền cầu xin được cập cảng

0
8

Australia Du thuyền Ruby Princess là nguyên nhân khiến các ca lây nhiễm nCoV ở bang New South Wales tăng.

Carnival Cruise, hãng tàu sở hữu du thuyền Ruby Princess, đã cầu xin chính quyền bang New South Wales (NSW) cho phép con tàu quay trở về Australia với lý do nhân đạo vào ngày 31/3. Sture Myrmell, người đứng đầu chi nhánh Australia của hãng, cho biết họ muốn được chính phủ cấp phép hồi hương một số thuyền viên làm việc trên tàu. Những người này đều phụ trách công việc đơn giản, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của tàu nếu nghỉ.

Bệnh nhiên nhiễm nCoV đang được chuyển từ tàu du lịch Ruby Princess đến xe cứu thương đang đợi tại Foreshore Road Boat Ramp ở Botany. Ảnh: News Corp Australia.

Bệnh nhiên nhiễm nCoV đang được chuyển từ tàu du lịch Ruby Princess đến xe cứu thương đang đợi tại Foreshore Road Boat Ramp ở Botany. Ảnh: News Corp Australia.

Trước đó, tàu được coi là nguyên nhân khiến gia tăng các ca lây nhiễm nCoV ở bang New South Wales. Ngày 19/3, tàu đã cập cảng Sydney và hơn 2.700 hành khách rời tàu, 1.100 thuyền viên vẫn ở lại. Ngày 20/3, sở y tế của bang tuyên bố có 4 hành khách rời tàu dương tính với nCoV và cho rằng, những hành khách khác cũng có thể mang trong người mầm bệnh nhưng chưa có dấu hiệu.

Tàu Ruby Princess trị giá 400 triệu USD. Ảnh: Wiki.

Tàu Ruby Princess trị giá 400 triệu USD. Ảnh: Wiki.

Myrmell cho biết với những gì đã xảy ra vào tháng 3 ông vẫn hy vọng chính quyền bang cho phép con tàu đang mắc kẹt trên biển được cập cảng, đưa những thuyền viên bị bệnh được đưa đi chữa trị. Ông lo ngại sẽ không an toàn khi tàu rời Australia và trên đó vẫn còn thuyền viên nhiễm bệnh. Dù tình hình bệnh dịch trên tàu đã thuyên giảm nhờ đội ngũ chăm sóc y tế, nhưng tàu vẫn cần “nằm trong kiểm soát” của Australia, để họ có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng, nếu phát sinh tình huống khẩn cấp.

Ông Myrmell cho biết lời cầu xin được đưa ra sau khi Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian ra lệnh cấm các tàu du lịch cập cảng. Tính đến nay, các du thuyền vẫn là mối lo ngại về nguy cơ lây nhiễm nCoV hàng đầu tại bang này.

Anh Minh (Theo News)

Nguồn: Vnexpress.net