Gia đình tin phượt thủ Mỹ còn sống trên đảo của bộ tộc Ấn Độ

0
25
John Ramsey (phải) và John Chau gặp nhau trong chuyến đi Israel từ năm 2016 và trở thành bạn bè thân thiết. Ảnh: John Middleton Ramsey.

Cuộc tìm kiếm thi thể John Chau không có kết quả sau nhiều ngày cho thấy khả năng anh vẫn còn sống.

Ngày 26/11, Ấn Độ quyết định ngừng tìm kiếm John Allen Chau trên đảo Bắc Sentinel do lo ngại gây nguy hiểm cho thổ dân tại đây. Trước đó, giới chức nước này cho rằng phượt thủ 27 tuổi có thể đã bị bắn tên đến chết khi gặp bộ tộc Sentinel vào ngày 17/11.

Lynda Adams-Chau, mẹ của phượt thủ Mỹ, tin tưởng khả năng con trai còn sống, do thi thể của anh vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều chuyến thăm dò đảo Bắc Sentinel từ 20/11.

John Middleton Ramsey, 22 tuổi, bạn của Chau, cũng tin Chau có thể đang ở trên hòn đảo, Sun đưa tin ngày 27/11. Theo Ramsey, chính phủ Ấn độ không nên loại trừ khả năng này. Anh chỉ ra rằng, các báo cáo chỉ lấy lời khai từ các ngư dân cùng phượt thủ Mỹ ra đảo.

John Ramsey (phải) và John Chau gặp nhau trong chuyến đi Israel từ năm 2016 và trở thành bạn bè thân thiết. Ảnh: John Middleton Ramsey.

John Ramsey (phải) và John Chau gặp nhau trong chuyến đi Israel từ năm 2016 và trở thành bạn bè thân thiết. Ảnh: John Middleton Ramsey.

Ramsey nhận định Chau không biết rõ những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh mà anh mang theo khi đến gặp người Sentinel. Ramsey sốc khi đọc những bình luận tiêu cực trên tài khoản của Chau, nhiều ý kiến cho rằng bạn anh “ích kỷ”, “thiếu tôn trọng” và “ngu ngốc” khi cố gắng thực hiện chuyến đi.

Trước chuyến đi định mệnh, Chau đã tiết lộ với Ramsey về kế hoạch tới đảo Bắc Sentinel được ấp ủ từ thời trung học: “Anh ấy muốn hiểu hơn về họ, học ngôn ngữ của họ và cuối cùng anh ấy sẽ chia sẻ niềm tin vào Chúa với họ”.

Ramsey cũng giữ quan điểm như gia đình Chau, anh tha thứ cho những người thổ dân Sentinel nếu họ tấn công Chau và không ủng hộ kết tội bất cứ ngư dân nào tham gia đưa phượt thủ Mỹ ra hòn đảo cấm.

Nguồn: Vnexpress.net