Đưa thi thể du khách Việt bị sóng cuốn ở Bali về nước

0
6
Dua thi the du khach Viet bi song cuon o Bali ve nuoc hinh anh 1

Thi thể nạn nhân người Việt Nam tử vong do bị sóng cuốn ở Bali (Indonesia) đã được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong sáng 24/7.

Trả lời Zing.vn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết các công tác triển khai, giúp đỡ gia đình nạn nhân đã được thực hiện ngay khi phía Đại sứ quán Việt Nam tại đất nước này nắm thông tin. 

“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhóm bạn của nạn nhân ở Bali và chính quyền sở tại, quỹ Bảo hộ công dân để thu xếp thủ tục đưa thi hài công dân Việt Nam về quê nhà. Toàn bộ số tiền gia đình nạn nhân gửi sang cũng như công văn từ phía Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng đều được giải quyết trên tinh thần nhanh, gọn, thần tốc”, ông Phạm Vinh Quang nói.

Dua thi the du khach Viet bi song cuon o Bali ve nuoc hinh anh 1
Đội cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vách đá. Ảnh: Nusabali.com.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt hoang mang trước thông tin Nguyễn Hoàng Hiếu Dân (26 tuổi) tử nạn vì đuối nước sau khi bị sóng lớn cuốn trôi trong lúc ngồi trên bãi biển Klingking, thuộc đảo Nusa Penida, Indonesia hôm 21/7.

Theo tờ Seminyak Times, sự việc xảy ra khi nạn nhân cùng 3 người bạn du lịch ở bãi biển nổi tiếng này. Vào 13h, một cơn sóng cao 6 m ập đến đã cuốn trôi anh Nguyễn Hoàng Hiếu Dân xuống biển. Những người đi cùng nạn nhân đều ngồi cách xa bờ nên không gặp sự cố.

Chia sẻ với Zing.vn, cô Lê Thị Mỹ Đức, giáo viên cũ của nạn nhân, cho biết chi phí cần để đưa thi thể anh Dân về Việt Nam khoảng 5.000 USD. Cô Đức cũng là người đứng lên kêu gọi hỗ trợ, quyên góp tiền giúp đỡ gia đình, đưa thi thể học trò về quê sớm nhất.

“Gia đình Nguyễn Hoàng Hiếu Dân đã phải vay mượn khắp nơi. Hiện tại, số tiền gom được là hơn 90 triệu, chủ yếu là tiền của chị gái Tài, người bạn đi cùng Dân đến Bali du lịch”, cô Đức thông tin. Cô cũng nói thêm gia đình nạn nhân phải lo toàn bộ chi phí do Dân đi du lịch tự túc, không có bảo hiểm.

Trước đó, Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã cảnh báo về khả năng sóng cao xuất hiện tại các bờ biển, trong đó có bờ biển ở đảo Bali. Họ khuyến cáo người dân cũng như khách du lịch ở bờ biển phía nam eo biển Sunda, eo biển Bali, eo biển Badung và vùng biển phía nam Bali luôn phải đề cao cảnh giác. Khách du lịch được yêu cầu không đến gần, chơi hoặc bơi trên bãi biển nơi có những con sóng cao trên vùng biển Ấn Độ Dương.

Klingking (hay Kelingking) là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của đảo Nusa Penida, một hòn đảo nhỏ nằm cạnh đảo lớn Bali (đều thuộc tỉnh Bali, Indonesia). Bãi biển nổi tiếng với vách đá “xương sống khủng long”.

Nguồn: News.zing.vn