Du lịch Côn Đảo đắt nhưng có đáng đi?

0
7

Nhiều người từng tới Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) thừa nhận bị ấn tượng mạnh ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây.

du lich con dao anh 1

“Giá vé Côn Đảo sao mà đắt thế?” là câu hỏi nhiều người vẫn thường thắc mắc. Tuy nhiên, con số này được các du khách từng đi nhận xét là “xứng đến từng xu” so với những gì họ đã trải nghiệm.

Vì sao vé máy bay đi Côn Đảo đắt?

Thông thường, chi phí chuyến đi đắt hay rẻ phụ thuộc phần lớn vào giá vé máy bay. Với chặng bay như Côn Đảo, bạn rất khó để kiếm được một mức giá rẻ hơn 5 triệu đồng/khứ hồi nếu bay thẳng (đi từ Hà Nội). Vậy tại sao giá vé máy bay đến địa điểm này lại đắt như thế?

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc AZA Travel, câu chuyện vé đắt liên quan phần lớn đến việc hạ tầng sân bay còn kém, không thể khai thác nhiều chuyến.

“Đường băng sân bay ngắn, hẹp nên các máy bay phản lực thân hẹp của Airbus hay Boeing như dòng A320 hay 737 không thể khai thác được”, ông Đạt cho biết.

du lich con dao anh 2

Hạ tầng sân bay ở Côn Đảo không đáp ứng đủ điều kiện để khai thác nhiều chuyến bay.

Trước đây, từ giữa năm 2020 trở lại, đường bay này là cuộc chơi độc quyền của Vietnam Airlines và VASCO (thuộc Vietnam Airlines) với đội bay ATR-72. Lúc này, giá vé đã rất đắt. Sau đó, Bamboo Airways xuất hiện với máy bay Embraer E195 có thể vận chuyển khoảng 100 khách, đem đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

“Do không có hệ thống đèn chiếu dẫn ban đêm, sân bay Côn Đảo chỉ hoạt động được 12/24 giờ. Vì thế, việc khai thác chuyến bay cũng bị hạn chế”, ông Đạt cho hay.

Về việc nâng cấp sân bay Côn Đảo để tăng khả năng khai thác chuyến bay, nhiều chuyên gia cho rằng phải nghiên cứu kỹ thay vì phát triển ồ ạt du lịch. Côn Đảo có nhiều tài nguyên quý như san hô, rùa biển… Vào mùa, rùa biển sẽ lên bờ đẻ trứng. Nếu khách ồ ạt tới, khả năng loài rùa có thể bị đe dọa.

du lich con dao anh 3

Ngoài hạ tầng sân bay, vấn đề quy hoạch và phát triển bền vững ở Côn Đảo cũng được đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, đại diện AZA Travel nhấn mạnh đường xá ở Côn Đảo chưa được mở rộng. Nếu quá nhiều khách tới đây có thể dẫn đến tình trạng phá vỡ quy hoạch.

“Nói chung không phải cứ nhu cầu cao là đáp ứng được. Vấn đề này còn liên quan đến quy hoạch và phát triển bền vững”, ông Đạt chia sẻ quan điểm.

Đi Côn Đảo đáng tiền không?

Mới đây, blogger Vinh Gấu chia sẻ bài viết “10 lý do Côn Đảo nên nằm trong danh sách du lịch của bạn”.

Trả lời Zing, blogger Sài thành nói chuyến đi Côn Đảo hoàn toàn đáng giá với số tiền mà du khách bỏ ra. Theo Vinh Gấu, hai kiểu khách chính đến Côn Đảo là đi lễ hoặc du lịch, nghỉ dưỡng.

Vùng đất này nổi tiếng với những điểm đến tâm linh nổi tiếng như mộ Võ Thị Sáu, miếu cô Vân… Nhiều người thường đến đây để cầu bình an, tài lộc, sức khỏe, tình duyên. “Với mục đích tâm linh, không có số tiền nào đắt cả”, blogger Vinh Gấu nhận xét.

Vấn đề này cũng được đại diện AZA Travel xác nhận. Theo đó, nhóm khách này thường đi lễ dịp đầu năm và sẽ quay lại lần nữa vào cuối năm để trả lễ.

du lich con dao anh 4

Côn Đảo có thể xem như “thiên đường nghỉ dưỡng” hoang sơ.

“Mục đích chính của nhóm thứ hai là đến Côn Đảo để tìm sự bình yên, hòa mình vào thiên nhiên ở đây. Chi phí di chuyển khá đắt nhưng phần lớn người tôi biết đều công nhận là đáng đồng tiền. Thật khó để tìm một nơi vừa đẹp, vừa hoang sơ lại yên tĩnh như ở đây”, anh nói.

Chia sẻ với Zing, vlogger Travip cho biết Côn Đảo là mảnh đất mang nhiều ý nghĩa tâm linh và dấu ấn lịch sử. Mặt khác, mỗi lần đến Côn Đảo, Travip tiết lộ mình đều thấy “khỏe hẳn ra” vì thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành.

“Lượng khách ra đảo tương đối hạn chế vì máy bay nhỏ. Đi tàu cũng hạn chế do một số thời điểm sóng lớn, khách không ra được. Thiên nhiên Côn Đảo phải nói là tuyệt vời, nhiều nơi còn chưa có bàn tay con người chạm đến. Một số góc ở đây, chỗ Bãi Nhát nhìn ra núi tình yêu đẹp như phim thần thoại”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, vlogger này cũng cho biết các dịch vụ ở Côn Đảo cũng phát triển hơn trước. Du khách có thể lựa chọn khách sạn từ đắt đến rẻ tùy khả năng tài chính.

Có thể đi Côn Đảo giá rẻ?

Về cơ bản, đi Côn Đảo có 2 hình thức là bay vòng hoặc bay thẳng (nếu khởi hành từ Hà Nội). Nếu bay thẳng, bạn chỉ có lựa chọn duy nhất là Bamboo Airways với mức giá khứ hồi trung bình khoảng 5 triệu đồng/người. Trong trường hợp bay đường vòng, du khách sẽ bay từ Hà Nội vào TP.HCM và nối chuyến (bay VASCO) ra Côn Đảo.

“Do thế độc quyền bị phá vỡ, hãng đã giảm giá nên việc nối chuyến sẽ rẻ hơn tương đối so với bay thẳng. Tuy nhiên, bạn sẽ tốn nhiều thời gian hơn”, đại diện AZA Travel nói.

du lich con dao anh 5

Chọn bay nối chuyến có thể giảm bớt chi phí cho du khách nhưng lại tốn thời gian.

Ngoài ra, còn một cách khác để ra Côn Đảo là sử dụng tàu cao tốc. Hiện tại, du khách có thể đi ra Côn Đảo từ 2 bến Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) hoặc Sóc Trăng (Sóc Trăng). Điểm trừ là cả 2 nơi có bến tàu đều không có sân bay. Do đó, việc di chuyển từ Hà Nội đến các điểm này là không thuận tiện. Mức giá vé cũng không rẻ, khoảng 660.000-880.000/chiều (tùy ngày).

“Cầu vượt cung nên mức giá vé máy bay của tuyến này luôn cao. Bên cạnh đó, Côn Đảo là điểm biệt lập nên chi phí ăn uống, đi lại đều đắt đỏ. Nếu du khách tự túc vé máy bay và khách sạn, chi phí này sẽ còn cao hơn”, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc ban Tiếp thị Vietravel nêu quan điểm.

Đây cũng là ý kiến của ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Best Price. Theo ông Tú, các tour có mức giá cố định từ trước. Trong khi đó, việc đi lại tự túc thì giá sẽ theo thời điểm. Vì thế, giá tour Côn Đảo có thể rẻ hơn tự túc.

Đơn vị này cũng cho biết lượng khách đặt tour Côn Đảo phần đông là khách miền Bắc (khoảng 60%). So với năm ngoái, nhu cầu đi Côn Đảo đang tăng mạnh trong năm nay (khoảng 25-30%).

Trong giai đoạn 30/4-1/5, phóng viên tìm thấy gói dịch vụ bao gồm vé máy bay và khách sạn đi Côn Đảo từ Hà Nội của Vietravel. Mức giá cho gói dịch vụ này dao động khoảng 6,79 triệu (bay Vietnam Airlines, nối chuyến VASCO từ TP.HCM, khởi hành 29/4 hoặc 30/4, về 1/5 hoặc 2/5) đến 8,99 triệu đồng/khách (bay Bamboo Airways, khởi hành 1/5 về 3/5). Đại diện Vietravel cho biết tất cả đều lưu trú khách sạn 4 sao tại Secret Côn Đảo hoặc Marina Bay.

du lich con dao anh 6

Du khách có thể cân nhắc giữa hình thức tour và tự túc khi du lịch Côn Đảo. Ảnh chụp màn hình.

Cũng trong giai đoạn 1/5-3/5, giá vé khứ hồi Hà Nội – Côn Đảo rẻ nhất phóng viên tìm thấy là khoảng 6,7 triệu đồng/người. Khi tham khảo giá phòng khách sạn Marina Bay, bên này cho biết chỉ còn phòng hạng thấp nhất (Superior City view), giá 2 đêm là 4,3 triệu đồng/phòng/2 người. Trong khi đó, phía khách sạn Secret Côn Đảo cũng báo còn rất ít phòng cho dịp này.

Như vậy, tổng tiền vé máy bay và khách sạn nếu đi tự túc cho 2 người dịp này vào khoảng hơn 17,7 triệu đồng. Khi so với việc đặt tour (khoảng 17 triệu đồng/2 người), du khách có thể cân đối để tìm ra lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, khi đi tour, bạn sẽ không thể tự do chọn lịch trình của mình.

Trường hợp đặt tự túc, blogger Vinh Gấu tư vấn bạn nên lên kế hoạch sớm, tránh ngày lễ. Để tiết kiệm chi phí, du khách có thể kết hợp 2 chặng như bay từ Hà Nội đến Cần Thơ (hoặc TP.HCM) rồi đi tiếp từ Cần thơ (hoặc TP.HCM) ra Côn Đảo.

Từ tháng 4, du khách sẽ có thêm lựa chọn đi tàu từ Cần Thơ ra Côn Đảo khi một hãng tàu mới khai trương. Sau khi tới Côn Đảo, nếu đi nhóm nhỏ (4 người trở xuống), du khách nên di chuyển bằng xe máy. Nếu đi đông, bạn nên thuê xe du lịch từ 4-16 chỗ theo ngày hoặc thuê xe điện (tính theo km) để di chuyển.

“Côn Đảo có đủ loại hình lưu trú với giá từ thấp đến cao. Bạn có thể chọn tùy nhu cầu. Về việc ăn uống, du khách muốn tiết kiệm chỉ nên ăn những quán nhỏ thay vì nhà hàng. Nếu thích hải sản, bạn có thể ra chợ mua về tự nấu sẽ tiết kiệm hơn ăn ở những quán lớn quanh chợ đêm”, Vinh Gấu chia sẻ.

Nguồn: News.zing.vn