Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

0
7
Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Đi qua các công trình nổi tiếng của thành phố, buýt mui trần có nón lá, nước uống, wifi, phiên dịch miễn phí cho khách.

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Từ ngày 15/1, TP HCM đưa vào hoạt động tuyến buýt hai tầng mui trần, gồm bốn chiếc. Xe buýt được trang trí màu rực rỡ, thân in những hình ảnh địa danh nổi tiếng. Lịch trình đi qua 30 công trình, điểm vui chơi ở trung tâm thành phố như nhà thờ Đức Bà, tòa nhà UBND, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa, công viên 23/9…

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Từ ngày khai trương, nhiều du khách thích thú đi xe buýt mui trần để trải nghiệm cảm giác khám phá thành phố.

Loại xe buýt này gồm 65 chỗ, hai tầng. Tầng hai được thiết kế mui trần phù hợp cho du khách ngắm cảnh phố phường. Mỗi ngày có 22 chuyến, thời gian cách chuyến ban ngày là 30 phút, ban đêm là 60 phút. Thời gian cho hành trình khoảng 60 phút (kể cả 3 phút dừng tại mỗi điểm để đón trả khách).

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Xe buýt mui trần có giá vé 330.000 đồng, khách được đi nhiều chặng trong vòng 24 tiếng, tính từ thời điểm mua vé. Du khách được hưởng các dịch vụ miễn phí như phát nón lá, wifi, nước uống, bảo hiểm…

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt, chủ đầu tư, cho biết TP HCM là địa phương tiếp theo công ty đầu tư buýt mui trần phục vụ du lịch, sau Hà Nội.

“Sau một năm hoạt động tại Hà Nội, chúng tôi đã thu hút 120.000 lượt khách. TP HCM là nơi có nhiều công trình kiến trúc đẹp, nhiều trung tâm vui chơi giải trí, tôi tin tưởng buýt mui trần sẽ phát triển mạnh tại đây”, ông Luân chia sẻ.

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Ông Robi, du khách Thụy Điển cùng vợ thích thú ngắm nhìn đường phố. Ông cho biết, khá hài lòng với dịch vụ xe buýt mui trần. “Việc tham quan bằng xe buýt giúp tôi đi được nhiều nơi và tiết kiệm thời gian, sức khỏe hơn. Các địa danh khi đi ngang qua đều có phiên dịch tự động nên dễ hiểu”, du khách Thụy Điển nói.

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Chị Thanh Xuân (28 tuổi) chăm chú chụp lại cảnh phố phường từ xe mui trần. “Ngồi trên buýt tôi không có cảm giác say xe, không gian thoáng mát, ghế rộng rãi và xe chạy khá êm. Tuy nhiên khách nên chọn thời điểm sáng hoặc chiều để tránh nắng nóng”, chị Xuân nói.

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Ngoài mui trần, khách có thể ngồi ở tầng dưới để tránh nắng nóng. Tầng dưới xe có 16 chỗ, được gắn màn hình cho khách xem giải trí.

Du khách vi vu Sài Gòn bằng buýt mui trần

Theo chủ đầu tư, tháng 6, họ sẽ mở thêm chặng mới đi qua các tuyến đường của khu vực Chợ Lớn xưa, nơi cộng đồng người Hoa sinh sống từ lâu. Đơn vị cũng tiếp tục triển khai loại hình này tại một số địa phương như Hạ Long, Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc… trong thời gian tới.

Quỳnh Trần

Nguồn: Vnexpress.net