Du khách ném đá cứu nhân viên bị hổ vồ trong chuồng thú

0
21
Du khách ném đá cứu nhân viên bị hổ vồ trong chuồng thú

Khi thấy nữ nhân viên bị hổ Siberi tấn công, các du khách dùng đá, ghế, bàn ném vào để phân tán con vật, giải cứu nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào ngày 4/11, khi một nhân viên nữ mang đồ ăn vào trong chuồng hổ ở sở thú Kaliningrad, Nga. Khi cửa lồng mở, con hổ có tên Typhoon (Cơn Bão) lao ra ngoài và tiến gần về phía người phụ nữ, New York Post đưa tin.

Nhiều người phải sợ hãi la hét khi chứng kiến con vật tấn công nữ nhân viên gần rào chắn. Nhiều khách tham quan đã nhanh trí ném đồ vật trong quán cà phê gần đó như bàn, ghế vào chuồng, làm con vật phân tâm.

Du khách ném đá cứu nhân viên bị hổ vồ trong chuồng thú
 
 

Du khách ném đá cứu nhân viên bị hổ vồ trong chuồng thú

Con hổ tấn công nữ nhân viên. Cân nhắc trước khi xem. Nguồn: Youtube.

Các du khách cũng phải gọi xe cấp cứu, người phụ nữ cũng thoát ra ngoài và được đưa tới bệnh viện sau đó. Hiện cô đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định. Vài nhân viên trấn áp con vật bằng thuốc mê.

Một nhân chứng kể lại: “Mặt cô ấy đầm đìa máu. Cô ấy la hét và cố đánh lại con vật”. Người này cũng cho biết, lúc xảy ra vụ việc không nhân viên công viên nào khác có mặt.

Lên tiếng xác nhận vụ việc, vườn thú tuyên dương những vị khách đã cứu sống nhân viên của họ.

Các nhân viên khẳng định, đây là lần đầu tiên con vật này tấn công con người. Typhoon được sinh vào ngày 1/7/2001 tại vườn thú Chelyabinsk, sau đó chuyển tới Kaliningrad. Nó đã sống ở đây 16 năm.

Nguồn: Vnexpress.net