Du khách Mỹ kể chuyện bị cài lén máy quay trong phòng

0
9

Vợ chồng anh Chris rất tức giận khi phát hiện máy quay đặt lén trong phòng, ống kính thậm chí còn chiếu thẳng về phía giường.

Trong buổi phỏng vấn phát tối 29/10 trên trang Inside Editor, vợ chồng người Mỹ Chris và Dana White kể về kỷ niệm khó chịu trong chuyến du lịch vào tháng 10 năm ngoái. 

Theo đó, họ đặt tour du thuyền 3 ngày trên biển Caribbean của hãng Carnival Cruise. Hành trình bắt đầu từ Mobile, Alabama, Mỹ. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi hai vợ chồng nhận phòng. Họ rất sốc khi phát hiện một thiết bị quay lén trong nơi nghỉ riêng tư. Chiếc camera thậm chí còn được đặt hướng thẳng về phía giường. 

Hai vợ chồng White đã ghi lại bằng chứng về chiếc máy quay. Ảnh: Inside Editor.

Hai vợ chồng White đã ghi lại bằng chứng về sự vi phạm riêng tư của hãng tàu du lịch. Ảnh: Inside Editor.

Chris gọi nhân viên của tàu lên và dùng điện thoại cá nhân để quay lại cảnh người này tháo dỡ thiết bị quay phim. Ban đầu, phía tàu du lịch phủ nhận đó là máy quay. Họ nói rằng đó là “máy phát video”. Sau đó, họ nói đây là camera nhưng không cắm điện. Tuy nhiên, Chris khẳng định lúc anh chạm tay vào, thiết bị đó vẫn đang hoạt động. Phía sau máy vẫn còn ấm.

Đại diện hãng tàu cho biết, thiết bị mà du khách nghi ngờ đã được chuyển giao cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xử lý. Hãng tàu cũng làm theo đúng quy trình, thông báo cho Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Chiếc máy quay được hai vợ chồng chụp ảnh lại làm bằng chứng. Ảnh: Inside Editor.

Chiếc máy quay được gắn trong phòng của gia đình White. Ảnh: Inside Editor.

“Đây chắc chắn là một chuyện bất thường. Chúng tôi không hiểu vì sao chiếc máy quay lại được đặt trong phòng của khách. Sự an toàn và an ninh của mọi hành khách với chúng tôi đều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ không để những tình huống này xảy ra lần nữa”, người đại diện tàu du lịch khẳng định. 

Nguồn: Vnexpress.net