Du khách mặc đồ bảo hộ, sân bay Hong Kong hoang vắng vì dịch Covid-19

0
11

Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) gần như trống trải, vắng bóng du khách khi dịch Covid-19 bùng nổ.

Du khach mac do bao ho, san bay Hong Kong hoang vang vi dich Covid-19 hinh anh 1 1_1.jpg

Là một trong những phi trường hiện đại và lớn nhất thế giới với hơn 90 hãng hàng không hoạt động, đưa hành khách tới hàng trăm thành phố, sân bay quốc tế Hong Kong trở thành điểm đến thường xuyên tấp nập khách du lịch. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng nổ và ngày càng khó kiểm soát, nơi đây trở nên vắng vẻ lạ thường.

Du khach mac do bao ho, san bay Hong Kong hoang vang vi dich Covid-19 hinh anh 4 14.jpg

Theo ghi nhận cúa SCMP, một vài du khách đi và đến ở ga hành khách trong bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu xuống chân. Mọi người đều lặng lẽ rời khỏi sân bay nhanh chóng.

Du khach mac do bao ho, san bay Hong Kong hoang vang vi dich Covid-19 hinh anh 5 15.jpg

Khu vực đón khách cũng trong tình trạng vắng lặng, khác hẳn cảnh đông đúc, nhộn nhịp đợi người thân vào ngày thường. Phi trường vắng bóng những chuyến bay đến từ nhiều nước như Australia, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Mỹ… Trước diễn biến phức tạp của dịch, các quốc gia này đã thông qua lệnh cấm nhập cảnh đối với Hong Kong.

Du khach mac do bao ho, san bay Hong Kong hoang vang vi dich Covid-19 hinh anh 6 5_1.jpg

Dịch Covid-19 đã tác động lớn tới du lịch châu Á, trong đó có Hong Kong, làm giảm đáng kể lượng khách đến đây. Dù không bị cấm nhập cảnh thành phố song những công dân Hong Kong trở về từ vùng tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc sẽ phải cách ly 14 ngày. Các nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế đến Hàn Quốc và đặt cảnh báo mức đỏ đối với quốc gia này.

Du khach mac do bao ho, san bay Hong Kong hoang vang vi dich Covid-19 hinh anh 7 12.jpg

Bên cạnh đó, từ 25/2, những người không phải công dân Hong Kong trở về từ Hàn Quốc hoặc từng đến nước này trong 14 ngày qua sẽ bị cấm vào Hong Kong.

Du khach mac do bao ho, san bay Hong Kong hoang vang vi dich Covid-19 hinh anh 8 13.jpg

Dù ít khách, các hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra thường lệ. Nhân viên làm việc tại đây luôn phải đeo khẩu trang phòng dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe. Cathay Pacific, hãng hàng không lớn có trung tâm chính đặt tại sân bay Hong Kong, cho biết sẽ giảm 90% các chuyến bay đến Trung Quốc và cảnh báo về “sự cắt giảm đáng kể đối với các đường bay khác”.

Nguồn: News.zing.vn