Du khách bị đánh chảy máu đầu vì nhắc nhở người bản địa

0
16
Nhắc người dân tắt máy xe, du khách bị đấm chảy máu đầu

Du khách Thụy Sĩ bị tấn công vì nhắc nhở và tắt máy xe của một người Thái Lan khi xe nổ máy gây ồn. 

Andreas Lechner, 55 tuổi, gặp nạn trong kỳ nghỉ tại Pattaya, Thái Lan, hồi cuối tháng 11, Viral Press đưa tin.

Ông Lechner đang ngồi ăn gà nướng vào rạng sáng 26/11 thì một người đàn ông dừng xe bên đường để tiếng máy nổ ồn ào. Cảm thấy khó chịu, Lechner lại gần nhắc nhở, vặn chìa khóa để tắt động cơ xe của người này, rồi trở về ghế ăn.

Chủ nhân chiếc xe là Sing Saeung, 54 tuổi, trút cơn giận lên du khách Thụy Sĩ ngay sau đó.

Nhắc người dân tắt máy xe, du khách bị đấm chảy máu đầu
 
 

Nhắc người dân tắt máy xe, du khách bị đấm chảy máu đầu

Camera an ninh ghi lại sự việc. Video: Viral Press.

Ông Lechner bị thương và phải băng bó đầu. “Thật ồn mà không ai có ý định làm gì. Tôi chảy rất nhiều máu nhưng mọi người trên phố đều xúm vào giúp. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai, tôi chỉ tắt máy xe vì nó quá ầm ĩ”, ông cho biết.

Sing Saeung bị bắt giữ ngay sau đó và thừa nhận đã đánh vào đầu du khách Thụy Sĩ. Ông ta được đưa đến hiện trường và thực hiện lại hành động tấn công nhằm vào Lechner.

Piyapong Ennawat, cảnh sát trưởng, nói: “Ông Saeung đang đi thu nợ từ khách hàng làm ăn và đợi trên xe máy. Ông ấy rất tức giận nên mới ra tay đánh du khách. Ông Saeung cũng đã thú tội, trường hợp này sẽ được xử lý nhanh chóng theo pháp luật”.

Nguồn: Vnexpress.net