Du khách bị đàn cá sấu tấn công đến chết khi chèo thuyền

0
12

Trong hai du khách bị cá sấu tấn công ở Zimbabwe, một người tử vong còn một người bị thương nặng.

Ông Tinashe Farawo, đại diện Cơ quan Quản lý Công viên và Động vật hoang dã Zimbabwe, xác nhận vụ tai nạn với hai du khách vào 31/12 vừa qua, Herald New Zealand đưa tin.

“Ông John Bowman và bà Rosemary Mitchell bị tấn công khi đang chèo thuyền trong khu vực đập Mpopoma, trong vườn quốc gia Matopos. Cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng đồng nghiệp”, người phát ngôn cho hay.

Vùng nước của đập Mpopoma có rất nhiều cá sấu sinh sống. Ảnh: Frankie Kay.

Vùng nước của đập Mpopoma có rất nhiều cá sấu sinh sống. Ảnh: Frankie Kay.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận ông Bowman tử vong trước đó, bà Mitchell đang được chăm sóc đặc biệt tại thành phố Bulawayo.

Ông Farawo khẳng định, ban quản lý công viên luôn khuyến cáo du khách tránh xa những loài động vật hoang dã. “Những con vật dù thuần đến đâu cũng có thể là mối nguy hiểm khó lường. Thật không may khi họ sử dụng thuyền hơi, loại phương tiện này không đủ tiêu chuẩn an toàn”, ông Farawo cho hay.

Du khách bị đàn cá sấu tấn công đến chết
 
 

Du khách bị đàn cá sấu tấn công đến chết

 Vườn quốc gia Matopos là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khám phá thế giới động vật hoang dã. Video: Pietro Pecco.

Nguồn: Vnexpress.net