Du khách bị chỉ trích vì khỏa thân trên kim tự tháp Ai Cập

0
22
Kim tự tháp Khufu

Giới chức Ai Cập đang điều tra hai du khách có hành động tự ý cởi đồ chụp ảnh trên đỉnh Kim tự Tháp.

Ngày 5/12, nhiếp ảnh gia Đan Mạch Andreas Hvid đăng tải lên Youtube một video dài 3 phút. Trong đó, một nam một nữ du khách đã lén lút trèo lên kim tự tháp Khufu ở Ai Cập vào ban đêm. Khi lên đến đỉnh, người phụ nữ đã cởi đồ và chụp ảnh, CNN đưa tin ngày 8/12. 

Video của Hvid lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội trước khi bị gỡ xuống. Cảnh sát Ai Cập bắt tay vào điều tra và tìm kiếm hai người chụp ảnh khỏa thân. 

Kim tự tháp Khufu
 
 

Kim tự tháp Khufu

Kim tự tháp Khufu nằm trong Quần thể Kim tự tháp Giza. Ảnh: CNN.

Bộ trưởng Cổ vật Khaled al-Anani gọi hành động này là vi phạm đạo đức nơi công cộng. Vụ việc này sẽ do tổng chưởng lý điều tra.

Ashraf Mohi, tổng giám đốc của Quần thể Kim tự tháp Giza, nói với Ahram Online rằng video này là giả, vì bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt, không ai có thể trốn lên được. Hàng rào bao quanh kim tự tháp cũng rất dài, lên đến 18 km. “Kim tự tháp là địa danh lịch sử quan trọng nhất trên thế giới. Mọi người đều có những mong muốn và đam mê khác nhau khi thể hiện tình yêu của họ dành cho công trình”, Mohi cho biết.

Hvid thừa nhận, người trong video này là mình cùng bạn gái. Anh cho biết đã mơ ước trong nhiều năm được trèo lên đỉnh Đại kim tự tháp. Việc chụp ảnh khỏa thân khi lên được tới đây nằm trong dự định của anh. Hvid đã bị bắt khi cố gắng trèo lên cùng một vài người bạn trước đó. Họ từng bị bảo vệ bắt gặp và giao nộp cho cảnh sát. Hvid tiếp tục liên lạc với những người bạn của mình ở Đan Mạch và một người trong số đó đã tới Ai Cập vào cuối tháng 11 để tham gia vào trò mạo hiểm này cùng anh.

Anh đang du lịch ở châu Á và cho biết trong tương lai sẽ không đến Ai Cập.

Nguồn: Vnexpress.net