‘Đất nước Ấn Độ an toàn cho khách du lịch’

0
13
Đền Taj Mahal - một trong những điểm thu hút du khách bậc nhất ở Ấn Độ. Ảnh: UNESCO. 

Giám đốc Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda khẳng định người Việt Nam có thể yên tâm khi tới Ấn Độ. 

Sáng 27/10, hội thảo “Du lịch bền vững: Ấn Độ diệu kỳ” nhằm thúc đẩy phát triển du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda (thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam) và Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ cùng tổ chức. 

Đền Taj Mahal - một trong những điểm thu hút du khách bậc nhất ở Ấn Độ. Ảnh: UNESCO. 

Đền Taj Mahal – một trong những điểm thu hút du khách bậc nhất ở Ấn Độ. Ảnh: UNESCO. 

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết, lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2017 gần 110.000 người, tăng 29% so với năm 2016. Trong khi đó, lượng khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ chỉ hơn 18.600 người, chiếm 1,9% tổng du khách đến Ấn Độ năm ngoái. Bà Lan mong muốn hội thảo sẽ tạo bước đệm để xúc tiến hoạt động du lịch của hai nước trong tương lai. 

Khi được hỏi Ấn Độ có đảm bảo tốt an ninh cho du khách, Tiến sĩ Harisha, Giám đốc Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda, khẳng định: “Đất nước chúng tôi rất an toàn để các bạn đến du lịch”.

Theo ông Harisha, Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới với dân số gần 1,4 tỷ người nên số lượng các vụ án khá nhiều. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm khi chia theo đầu người không cao. “Theo thống kê của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, ngành du lịch mang đến cho Ấn Độ 210 tỷ USD, đóng góp 9,4% tổng GDP cả nước vào năm 2017. Tổng thu nhập từ ngành này của Ấn Độ cao thứ 5 châu Á”, ông Harisha chia sẻ.

Tiến sĩ Harisha giới thiệu về sự phát triển của du lịch Ấn Độ trong thời gian gần đây. Ảnh: Kiều Dương. 

Tiến sĩ Harisha giới thiệu về sự phát triển của du lịch Ấn Độ trong thời gian gần đây. Ảnh: Kiều Dương. 

PGS. TS. Đỗ Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ, cho biết: “Mỗi năm tôi đi Ấn Độ khoảng 10 lần và đưa cả các em sinh viên trong diện nhận học bổng theo, mọi người đều không gặp rắc rối gì”. 

Ngành du lịch của Ấn Độ được dự đoán sẽ đạt 450 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 6,9%. Trong năm 2017, Ấn Độ đã đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 15,6% so với năm 2016. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch năm 2017, Ấn Độ xếp thứ 40/136 trên tổng điểm trung bình các tiêu chí, trong khi Việt Nam đứng thứ 67.

Kiều Dương

Nguồn: Vnexpress.net