Đà Lạt dự kiến mở đường sách ở công viên Xuân Hương

0
9

Mô hình đường sách kết hợp trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật không chỉ giúp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng mà còn hứa hẹn tạo nên điểm du lịch mới ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 4/6, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt có văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định của pháp luật, khẩn trương xây dựng dự thảo Đề án đường sách Đà Lạt.

Trao đổi với Zing, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, cho biết biết đường sách được xây dựng với mục đích tạo điều kiện tiếp cận thông tin, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Bên cạnh đó, đường sách Đà Lạt cũng hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa du lịch mới cho thành phố”, ông Kiệt bổ sung.

xay dung duong sach Da Lat anh 1

Công viên Xuân Hương có nhiều lợi thế, phù hợp xây dựng đường sách. Ảnh: Quang Ngọc.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Lạt gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đường sách dự kiến xây dựng trong khu vực công viên Xuân Hương (phường 3). Đây là không gian mở nằm ngay trung tâm, đối diện hồ Xuân Hương với lợi thế giao thông, được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như bãi xe, nhà vệ sinh công cộng nên khả năng tiếp cận người dân và du khách cao.

Việc xây dựng mô hình đường sách kết hợp trưng bày, triển lãm văn hóa nghệ thuật thành phố cũng tạo nên điểm đến văn hóa du lịch mới cho Đà Lạt.

Dự kiến, đường sách mở cửa 8h-22h mỗi ngày. Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, nơi đây tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ phù hợp, tạo sân chơi bổ ích cho người dân địa phương và du khách.

Thời gian thực hiện đề án không quá 10 năm. Kinh phí xây dựng, quản lý, điều hành đường sách Đà Lạt huy động 100% từ đơn vị tài trợ, doanh nghiệp xuất bản phát hành sách và các doanh nghiệp hoạt động tại đây.

Nguồn: News.zing.vn