Cung đường đèo nào có 14 khúc cua?

0
8

14 tầng của con đèo là 14 khúc cua gấp, dựng đứng và hạ độ cao nhanh. Đây là một trong những cung đường đèo quanh co khúc khuỷu nhất khu Đông Bắc.

Deo Me Pia anh 1

1. Tên của cung đường đèo có 14 khúc cua?

  • Đèo Mẻ Pia
  • Đèo Mã Phục
  • Đèo Mã Pì Lèng

14 tầng của đèo Mẻ Pia là 14 khúc cua gấp và dựng đứng, hai bên là núi cao trùng điệp. Tuyến đường qua con đèo này được khởi công năm 2009, hoàn thành 2011 với chiều dài khoảng 2,5 km. Ảnh: Vietravel.

Deo Me Pia anh 2

2. Đèo Mẻ Pia thuộc địa phận tỉnh nào?

  • Bắc Cạn
  • Hà Giang
  • Cao Bằng

Đèo Mẻ Pia nằm trên quốc lộ 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc (Cao Bằng). Đây là một trong những cung đường đèo quanh co khúc khuỷu nhất khu vực Đông Bắc. Ảnh: Hahien_doy.

Deo Me Pia anh 3

3. Đèo Khau Phạ theo tiếng dân tộc Thái có nghĩa là gì?

  • Sừng trời
  • Cổng trời
  • Cả 2 ý kiến trên

Tên gọi Khau Phạ trong ngôn ngữ của dân tộc Thái có nghĩa là sừng trời (chiếc sừng núi nhô lên tận trời) do các chóp núi thường nhô lên giữa biển mây bao quanh như một chiếc sừng. Đôi khi tên gọi này còn được hiểu là cổng trời.

4. Mã Pì Lèng có bao nhiêu khoanh đèo?

  • 9
  • 10
  • 11

Mã Pì Lèng bao gồm 9 khoanh đèo uốn lượn quanh co với vách đá cao dựng đứng và vực thẳm sâu hun hút ở 2 bên đường. Con đường này được xem là kỳ tích tạo nên từ bàn tay của hàng nghìn người dân Hà Giang. Ảnh: Haipham135.

Deo Me Pia anh 4

5. Dòng sông nào chảy uốn quanh đèo Mã Pì Lèng?

  • Sông Đà
  • Sông Nho Quế
  • Sông Hồng

Chảy uốn quanh đèo Mã Pì Lèng là dòng sông Nho Quế (một phụ lưu của sông Gâm) với những đường cong uốn lượn ôm sát 2 bên vách núi. Sông Nho Quế cùng đèo Mã Pì Lèng tạo thành bức tranh tuyệt đẹp của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Thudollyyy.

Deo Me Pia anh 5

6. Cung đường đèo nào dài nhất Việt Nam?

  • Mã Pì Lèng
  • Ô Quy Hồ
  • Hải Vân

Dài gần 50 km, Ô Quy Hồ là cung đường đèo giữ kỷ lục về độ dài ở nước ta. Đèo nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đỉnh đèo nằm ở độ cao 2.073 m so với mực nước biển. Ảnh: Roxanne.tu.

Deo Me Pia anh 6

7. Ngọn đèo nào được xem là nơi tiếp giáp giữa trời và đất?

  • Đèo Mã Phục
  • Đèo Pha Đin
  • Đèo Thung Khe

Đèo Pha Đin có độ dài 32 km, nằm giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Trong tiếng Thái, Pha Đin có nghĩa là “trời và đất”, ý nói nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Ảnh: Hueandsuntravel.

Nguồn: News.zing.vn