Cột đá ở Taj Mahal Ấn Độ đổ sập vì gió lớn

0
27
Các mảnh vỡ rơi tung tóe trên nền đất, khiến du khách e ngại về mức độ an toàn khi vào đền tham quan. Ảnh: AFP.

Cột đá nghìn năm tuổi bất ngờ đổ sập ở đền Taj Mahal do trận bão lớn khiến nhiều du khách lo ngại về mức độ an toàn.

Sự việc bắt đầu khi một trong các cột đá ở cổng phía nam của đền Taj Mahal đổ làm một mái vòm nhỏ sập do thời tiết xấu vào khoảng 19h30 ngày 11/4. Thời điểm đó sức gió hơn 130 km/h, không có ai bị thương, Times of India đưa tin ngày 12/4. 

Khi tới tham quan Taj Mahal, du khách thường ngắm cánh cổng hoàng gia đầu tiên. Phần lớn cổng được xây bằng đá sa thạch đỏ. Ngoài ra, ở cổng hoàng gia của đền còn có một cột cao 3,6 m gắn đầu bằng kim loại cũng bị hư hại vì gió lớn. Ngày hôm sau, khu vực này đã được phong tỏa.

Các mảnh vỡ rơi tung tóe trên nền đất, khiến du khách e ngại về mức độ an toàn khi vào đền tham quan. Ảnh: AFP.

Các mảnh vỡ rơi tung tóe trên nền đất, khiến du khách e ngại về mức độ an toàn khi vào đền tham quan. Ảnh: AFP.

Theo Viện khảo cổ Ấn Độ, mỗi ngày ngôi đền này đón tiếp 50.000 khách dịp cuối tuần và khách thường tham quan từ sáng tới chiều muộn. Do đó, từ ngày 1/4, khách tới Taj Mahal chỉ được phép tham quan tối đa 3 tiếng mỗi ngày.

Taj Mahal được xây dựng từ thế kỷ 17, là lăng mộ của đức vua Ấn Độ xây tặng vợ. Hiện ngôi đền bị đe dọa bởi các vấn đề ô nhiễm môi trường. Chính quyền nơi đây đang nỗ lực để khôi phục vẻ đẹp hùng vĩ của ngôi đền.

Vân Phạm (theo Times of India)

Nguồn: Vnexpress.net