Công ty lữ hành Việt hủy chuyến đi Trung Quốc, tránh quá cảnh Vũ Hán

0
4
Cong ty lu hanh Viet huy chuyen di Trung Quoc, tranh qua canh Vu Han hinh anh 1 15933280861_e9cb481b9f_b.jpg

Các công ty lữ hành đều đang theo dõi sát tình hình bệnh dịch viêm phổi cấp Vũ Hán để đảm bảo an toàn cho khách có nhu cầu đi Trung Quốc.

Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán ở Trung Quốc do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp. Tới cuối ngày 22/1, số người chết ở nước này đã lên đến 17, tăng gấp đôi so với đầu ngày (9 người). Theo các báo cáo, Trung Quốc đã ghi nhận 300 ca mắc bệnh, 900 người cần theo dõi, 17 cán bộ y tế bị lây nhiễm.

Tình hình phức tạp của dịch khiến nhiều người đặt câu hỏi về các tour khởi hành từ Việt Nam đi Trung Quốc. Sáng 22/1, đại diện Saigontourist cho biết đã quyết định hủy tour của một đoàn khách đi Trung Quốc khởi hành vào mùng 1 Tết (25/1). Nguyên nhân bởi đoàn này có lịch trình quá cảnh và tham quan ở Vũ Hán, nơi khởi phát dịch cúm lạ.

Cong ty lu hanh Viet huy chuyen di Trung Quoc, tranh qua canh Vu Han hinh anh 1 15933280861_e9cb481b9f_b.jpg

Hãng lữ hành hủy tour vì khách phải quá cảnh ở Vũ Hán.

Ban đầu, đơn vị dự định thay đổi lịch trình, chỉ để khách quá cảnh ở Vũ Hán nhưng không tham quan. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, công ty đã quyết định hủy chuyến đi.

Các đơn vị lữ hành khác khẳng định cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì dịch bệnh ở Trung Quốc. Dù vậy, mức độ ảnh hưởng chưa quá nghiêm trọng do Vũ Hán không phải điểm đến phổ biến của khách Việt Nam.

“Tour Trung Quốc bên tôi chủ yếu có 2 đoàn, đi Bắc Kinh và Thượng Hải, không tới Vũ Hán. Chúng tôi và các đối tác bên Trung Quốc vẫn đang theo dõi tình hình để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện chưa có kiến nghị gì. Nếu có, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện ngay”, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Hanoi Redtours chia sẻ.

Theo ông Hoan, vùng Vũ Hán về cơ bản không thuộc điểm du lịch chính của khách Việt. Trong trường hợp khách hàng muốn hủy tour, phía hãng vẫn sẽ hỗ trợ tối đa để hoàn tiền. Tuy nhiên, ông Hoan nhấn mạnh tình hình hiện tại vẫn chưa thể gọi là “bất khả kháng”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona ở Trung Quốc diễn biến phức tạp.

“Dự kiến, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp khẩn ở Thụy Sĩ để bàn bạc, xem xét xem có ban bố tình trạng khẩn cấp hay không. Đóng cửa khẩu biên giới, hoặc hạn chế giao lưu đi lại là biện pháp hết sức cần thiết để phòng chống dịch”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay.

Cong ty lu hanh Viet huy chuyen di Trung Quoc, tranh qua canh Vu Han hinh anh 2 thao_chay_khoi_vu_khai_.jpg

Vũ Hán không phải điểm du lịch phổ biến với khách Việt nhưng vẫn cần đề cao cảnh giác.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc công ty AZA Travel, cho biết nếu phải đóng cửa khẩu biên giới hay hạn chế đi lại, ngành du lịch Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

“Trung Quốc là thị trường có nhiều khách đến Việt Nam nhất trong năm 2019. Tính riêng năm ngoái, 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc đã tới Việt Nam, chiếm gần 1/3 tổng lượt khách quốc tế (khoảng 18 triệu). Vũ Hán là trung tâm bệnh dịch và đã lây lan sang các vùng khác. Tuy nhiên, việc đóng cửa là khó khả thi vì ngoài du lịch còn có các vấn đề khác như giao thương.

Theo tôi, chúng ta cần theo dõi thân nhiệt khách đến từ vùng dịch cẩn thận để tránh bệnh lây lan. Vũ Hán không phải điểm du lịch phổ biến với người Việt. Tuy nhiên, Bắc Kinh hay Thượng Hải đều có người mắc bệnh nên vẫn phải cẩn trọng”, ông Đạt chia sẻ quan điểm.

Theo các bác sĩ, virus corona gây bệnh viêm phổi lạ xuất hiện ở Trung Quốc có thể liên quan đến loại virus gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) từng bùng phát năm 2002 khiến 8.000 người lây nhiễm, 916 người tử vong và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) gây tử vong cho khoảng 851 người trên toàn cầu.

Tại Trung Quốc, xe buýt, tàu điện ngầm, phà và các mạng lưới giao thông chở khách đường dài từ Vũ Hán sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 10h ngày 23/1 (giờ địa phương).

Các ga tàu và sân bay cũng bị đóng cửa đối với các hành khách muốn rời khỏi thành phố. Chính phủ cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi thành phố có 11 triệu dân này trừ tình huống đặc biệt.

Nguồn: News.zing.vn