Chí Thiện thích thú khi chơi tàu lượn cao tốc ở Singapore

0
11
MV Thế giới tuổi thơ của Chí Thiện có sự góp mặt của Bảo An và Thụy Bình. Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, Chí Thiện còn là huấn luyện viên cho các ngôi sao nhí. Vì thế anh luôn có những dự án lớn tạo điều kiện cho các học trò tỏa sáng tài năng và đến gần với công chúng. Vừa qua, anh chọn quay video tại Universal Studios Singapore, một địa điểm giải trí dành riêng cho trẻ em và những người có tâm hồn trẻ thơ.

Hoàng tử Ballad Chí Thiện mới quay lại Resorts World Sentosa Singapore để quay video ca nhạc mới cùng hai học trò là Bảo An và Thụy Bình.

MV Thế giới tuổi thơ của Chí Thiện có sự góp mặt của Bảo An và Thụy Bình. Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, Chí Thiện còn là huấn luyện viên cho các ngôi sao nhí. Vì thế anh luôn có những dự án lớn tạo điều kiện cho các học trò tỏa sáng tài năng và đến gần với công chúng. Vừa qua, anh chọn quay video tại Universal Studios Singapore, một địa điểm giải trí dành riêng cho trẻ em và những người có tâm hồn trẻ thơ.

MV “Thế giới tuổi thơ” của Chí Thiện có sự góp mặt của Bảo An và Thụy Bình. Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, Chí Thiện còn là huấn luyện viên cho các ngôi sao nhí. Vì thế anh luôn có những dự án lớn tạo điều kiện cho các học trò tỏa sáng tài năng và đến gần với công chúng. Vừa qua, anh chọn quay video tại Universal Studios Singapore, một địa điểm giải trí dành riêng cho trẻ em và những người có tâm hồn trẻ thơ.

Dù đã đến nhiều lần, Chí Thiện cho biết anh rất ấn tượng với nơi này vì nhiều điểm tham quan, các hoạt động và đồ ăn cho cả gia đình. Tôi thích những chuyến tàu lượn công nghệ cao tại Universal Studios Singapore, mặc dù tôi cũng sợ tàu lượn cao tốc giống Thụy Bình. Bảo An còn phải trấn an tôi khi chúng tôi tham gia The Revenge of the Mummy. Ngoài ra, tôi rất thích buổi trình diễn Crane Dance vì nó rất bất ngờ, Chí Thiện chia sẻ.

Dù đã đến nhiều lần, Chí Thiện cho biết anh rất ấn tượng với nơi này vì nhiều điểm tham quan, các hoạt động và đồ ăn cho cả gia đình. 

“Tôi thích những chuyến tàu lượn công nghệ cao tại đây, mặc dù tôi cũng sợ tàu lượn cao tốc giống Thụy Bình. Bảo An còn phải trấn an tôi khi chúng tôi tham gia The Revenge of the Mummy. Ngoài ra, tôi rất thích buổi trình diễn Crane Dance vì nó rất bất ngờ”, Chí Thiện chia sẻ.

Chí Thiện cho biết anh phải làm việc liên tục trong chuyến đi và không có nhiều thời gian rảnh. Một lần, anh phải vội vào Universal Studios Singapore sau khi quay phim xong ngày hôm đó để mua đồ lưu niệm. Khi tôi đang mua móc khóa Bumblebee thì Bumblebee kích cỡ thực từ Transformers xuất hiện trong một buổi gặp gỡ giao lưu với fan. Ước gì tôi có thể mang chú Bumblebee kích thước thực đó về nhà, anh kể về khoảnh khắc nhớ nhất.

Chí Thiện cho biết anh phải làm việc liên tục trong chuyến đi và không có nhiều thời gian rảnh. Một lần, anh phải vội vào Universal Studios Singapore sau khi quay phim xong ngày hôm đó để mua đồ lưu niệm.

“Khi tôi đang mua móc khóa Bumblebee thì Bumblebee kích cỡ thực từ Transformers xuất hiện trong một buổi gặp gỡ giao lưu với fan. Ước gì tôi có thể mang chú Bumblebee kích thước thực đó về nhà”, anh kể về khoảnh khắc nhớ nhất.

Bảo An - học trò của Chí Thiện được biết đến là cô bé triệu view. Cô bé cho biết đã ghé thăm Dolphin Island và rất thích những chú cá heo đáng yêu. Đây là lần đầu tiên cháu được tận mắt nhìn thấy và tương tác trực tiếp với cá heo. Cháu chưa từng thấy chúng ngoài đời trước đây, và lần này, cháu đã chạm vào chúng, Bảo An kể.Với Bảo An, mọi khoảnh khắc ở khu giải trí này đều là những trải nghiệm thú vị bởi trước đây cô bé chỉ được ngắm qua ảnh.

Bảo An – học trò của Chí Thiện được biết đến là “cô bé triệu view”. Cô bé cho biết đã ghé thăm Dolphin Island và rất thích những chú cá heo đáng yêu. “Đây là lần đầu tiên cháu được tận mắt nhìn thấy và tương tác trực tiếp với cá heo. Cháu chưa từng thấy chúng ngoài đời trước đây, và lần này, cháu đã chạm vào chúng”, Bảo An kể.

Với Bảo An, mọi khoảnh khắc ở khu giải trí này đều là những trải nghiệm thú vị bởi trước đây cô bé chỉ được ngắm qua ảnh.

Thụy Bình: Đây là lần đầu tiên cháu ra nước ngoài! Cháu rất thích vì cháu thích Singapore. Video trước của Bảo An và chú Chí Thiện quay ở Singapore đã cho cháu một ấn tượng rằng Singapore rất xanh, sạch và quốc tế. Khi đến đây, cháu thấy mình đã nghĩ đúng!

Thụy Bình có biệt danh là “Ốc mỡ”, từng là quán quân chương trình Gương mặt thân quen nhí. Đây là lần đầu tiên cậu bé ra nước ngoài và rất ấn tượng về đất nước Singapore xanh, sạch.

Sau khi khám phá khu giải trí hàng đầu ở Singapore, Thụy Bình cho biết: “Cháu rất sợ tàu lượn cao tốc, nhưng cháu không thể ngăn mình chơi thử trò này và rất thích. Đường tàu lượn mà cháu thích là Jurassic Park Rapids Adventure, The Revenge of the Mummy và Transformers The Ride: The Ultimate 3D Battle. Cháu muốn quay trở lại cùng gia đình”.

Khoảnh khắc thú vịThụy Bình: À... Lúc đó là ở Rainbow Reef (Adventure Cove Waterpark). Đó là lần đầu tiên cháu bơi cùng nhiều cá đến thế. Cháu bơi không giỏi nên cháu đã rất bối rối khi bạn diễn của cháu bỏ quên cháu và để cháu lại dưới nước. Tuy nhiên, nhân viên đã xuất hiện kịp thời để giúp cháu trèo lên. Ở đây rất chú trọng đến sự an toàn.

Thụy Bình cũng có khoảnh khắc thú vị ở Rainbow Reef (Adventure Cove Waterpark). Đó cũng là lần đầu tiên cậu bé bơi cùng rất nhiều cá. “Cháu bơi không giỏi nên cháu đã rất bối rối khi bị bạn diễn bỏ quên và để cháu lại dưới nước. Tuy nhiên, nhân viên đã xuất hiện kịp thời để giúp cháu trèo lên. Ở đây rất chú trọng đến sự an toàn”, Bình kể.

Ba thầy trò cũng có dịp khám phá ẩm thực Singapore ngay trong khu vui chơi. Món yêu thích của Chí Thiện là thạch dừa ở nhà hàng Forest. Bảo An thích nhất cua sốt cay ở nhà hàng Sessions. Còn Thụy Bình tỏ ra hứng thú với Xô Hải sản ở nhà hàng Sessions.Sau chuyến đi, Bảo An cho biết đã học được cách kiên nhẫn khi chứng kiến người dân Singapore xếp hàng trật tự. Với Thụy Bình, chuyến đi tới S.E.A. Aquarium đã dạy cho cậu bé về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.Trách nhiệm và tập trung là hai điều rất quan trọng. Ở Universal Studios Singapore, tôi thấy rằng, khi đường phố bị ướt, nhân viên sẽ hết lòng dọn sạch để đảm bảo du khách luôn có trải nghiệm tích cực. Nhân viên ở cửa hàng bán lẻ cũng rất thân thiện và vui vẻ, Chí Thiện nhớ lại và tự nhủ bản thân sẽ làm việc chuyên nghiệp như vậy với công việc của một nghệ sĩ.

Ba thầy trò cũng có dịp khám phá ẩm thực Singapore ngay trong khu vui chơi. Món yêu thích của Chí Thiện là thạch dừa ở nhà hàng Forest. Bảo An thích nhất cua sốt cay ở nhà hàng Sessions. Còn Thụy Bình tỏ ra hứng thú với Xô Hải sản ở nhà hàng Sessions.

Chí Thiện thích thú khi chơi tàu lượn cao tốc ở Singapore
 
 

Chí Thiện thích thú khi chơi tàu lượn cao tốc ở Singapore

Sau chuyến đi, Bảo An cho biết đã học được cách kiên nhẫn khi chứng kiến người dân Singapore xếp hàng trật tự. Với Thụy Bình, chuyến đi tới S.E.A. Aquarium đã dạy cho cậu bé về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

“Trách nhiệm và tập trung là hai điều rất quan trọng. Ở Universal Studios Singapore, tôi thấy rằng, khi đường phố bị ướt, nhân viên sẽ hết lòng dọn sạch để đảm bảo du khách luôn có trải nghiệm tích cực. Nhân viên ở cửa hàng bán lẻ cũng rất thân thiện và vui vẻ”, Chí Thiện nhớ lại và tự nhủ bản thân sẽ làm việc chuyên nghiệp như vậy với công việc của một nghệ sĩ.

Năm 2018 là cột mốc đánh dấu bước phát triển nghệ thuật trong sự nghiệp âm nhạc của Chí Thiện, khi anh chuyển mình với nhiều đổi mới về tạo hình lẫn chất nhạc. Trong đó, ca khúc Thử tìm người thay thế là một sáng tạo mới với sự hòa quyền của dòng nhạc điện tử và một chút jazz. Chí Thiện quyết định tìm một địa điểm tuyệt đẹp để quay video, đánh dấu sự kiện này.

Năm 2018 là cột mốc đánh dấu bước phát triển nghệ thuật trong sự nghiệp âm nhạc của Chí Thiện, khi anh chuyển mình với nhiều đổi mới về tạo hình lẫn chất nhạc. Trong đó, video ca nhạc đầu tiên “Thử tìm người thay thế” là một sáng tạo mới với sự hòa quyền của dòng nhạc điện tử và một chút jazz. Chí Thiện quyết định tìm một địa điểm tuyệt đẹp để quay video, đánh dấu sự kiện này.

Tìm kiếm thêm về Resort World Sentosa và các ưu đãi mới nhất tại đây.

Kim Ngân

Nguồn: Vnexpress.net