Cặp vợ chồng dành 20 năm xây nhà nổi

0
32
1-2814-1430363529.jpg

Hai vợ chồng người Canada quyết định từ bỏ cuộc sống đô thị để tự mình xây dựng một hòn đảo và biến nó thành thế giới riêng, chào đón khách du lịch tham quan thường xuyên. 

1-2814-1430363529.jpg

Ông Wayne Adams, 66 tuổi và bà Catherine King, 59 tuổi, bắt đầu gây dựng “Vịnh nhỏ Tự do” của mình từ năm 1992. Ốc đảo nổi này nằm ở vùng biển phía tây đảo Vancouver, Bristish Colombia, Canada. 

8-2604-1430363530.jpg

Hòn đảo của đôi vợ chồng bao gồm 12 ngôi nhà, trong đó có phòng trưng bày nghệ thuật, studio làm việc của hai người, chỗ nghỉ cho khách, sàn nhảy và 5 nhà kính. 

4-8946-1430363530.jpg

Họ dành 0,2 ha diện tích đảo nổi để trồng rau quả và hoa phục vụ đời sống của mình. 

5-1494-1430363530.jpg

Vào mùa hè, nguồn nước sinh hoạt đến từ một thác nước gần đó. Tới mùa đông, họ dựa vào lượng nước mưa dự trữ. 

6-7169-1430363530.jpg

Điện tại đảo nổi của Wayne và Catherine trước đây được lấy từ 14 tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, gần đây, họ phải chuyển sang dùng máy phát điện khi những tấm pin bắt đầu hỏng.

7-1290-1430363530.jpg

Khi hai vợ chồng không phải chăm sóc “Vịnh nhỏ Tự do”, họ vẫn bận rộn vì đón rất nhiều du khách tới tham quan, đặc biệt vào mùa hè và trải nghiệm cuộc sống thanh bình, gần gũi với thiên nhiên. 

9-7305-1430363531.jpg

Catherine Adams là một người đa tài, bà vừa là nhạc sĩ, vũ công, vừa là nhà văn kiêm họa sĩ.

10-5296-1430363531.jpg

Trong khi đó, ông Wayne Adams là một thợ chạm khắc. Ông thường bán những tác phẩm điêu khắc gỗ để trang trải cuộc sống hàng ngày. 

Hương Chi (theo Boredpanda)

Nguồn: Vnexpress.net