Cáp treo Bà Đen giảm giá đến 40% kỷ niệm 1 năm hoạt động

0
2

Sun World BaDen Mountain khuyến mại đến 40% trong 3 ngày 16-18/1 nhân kỷ niệm 1 năm đi vào hoạt động, mở ra hành trình khám phá núi Bà mới lạ cho du khách dịp đầu năm.

Theo đó, giá vé cáp treo khứ hồi lên đỉnh Bà Đen và Chùa Bà sẽ đồng loạt giảm: Giá vé trọn gói cho người lớn và trẻ cao từ 1,4 m là 150.000 đồng/vé khứ hồi (giá niêm yết 250.000 đồng/vé), vé cho trẻ 1-1,4 m là 100.000 đồng/vé khứ hồi (giá niêm yết 150.000 đồng/vé), miễn phí cho trẻ em dưới 1 m.

Đại diện khu du lịch Sun World BaDen Mountain, ông Nguyễn Huy Cường – Phó giám đốc KDL cho biết: “Chương trình giảm giá vé thay cho lời tri ân mà khu du lịch gửi đến người dân Tây Ninh và du khách bốn phương đã ủng hộ Sun World BaDen Mountain trong suốt một năm qua. Không chỉ mang đến phương tiện di chuyển thuận lợi, chúng tôi có tâm nguyện kiến tạo nên những công trình mang dấu ấn vượt thời gian. Đây cũng là dự án chất lượng giúp đánh thức tiềm năng du lịch quý giá của miền đất Thánh, nâng tầm điểm đến của núi Bà nói riêng và Tây Ninh nói chung”.

Cũng theo ông Cường, khởi đầu là quần thể khu du lịch Sun World BaDen Mountain tại núi Bà Đen, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục triển khai nhiều hạng mục khác để biến núi Bà Đen thành điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái hấp dẫn tại Nam Bộ.

Sun World BaDen Mountain sở hữu nhà ga đi cáp treo đạt kỷ lục Guinness “Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới” với hai tuyến cáp hiện đại. Cụ thể, tuyến cáp Vân Sơn đưa du khách từ chân núi lên đỉnh Bà Đen trong chưa đầy 10 phút thay vì leo bộ 3-5 tiếng theo đường núi nguy hiểm, tuyến cáp Chùa Hang từ chân núi lên quần thể Chùa Bà với công suất gấp đôi tuyến cáp cũ, thời gian di chuyển 6 phút. Nhờ ga Bà Đen, núi Bà Đen ngày càng hấp dẫn hơn, an toàn hơn với du khách và Phật tử bốn phương.

Với các trải nghiệm mới như lễ hội trăng rằm, các chương trình ca nhạc, giải trí, ẩm thực phong phú trên đỉnh núi… giữa không gian ngập tràn hoa, núi Bà Đen trở thành điểm du lịch hút khách hàng đầu Tây Ninh.

Đây cũng là điểm check-in thu hút các gia đình và nhóm bạn trẻ, là điểm “săn mây, bắt mặt trời” yêu thích của các nhiếp ảnh gia. Đồng thời, Sun World BaDen Mountain còn là nơi lý tưởng để các cặp đôi lưu lại những bộ ảnh cưới ấn tượng, ý nghĩa tại đỉnh thiêng miền biên viễn. Từ nơi cao nhất của miền Nam Bộ phóng tầm mắt ra xa, cả miền đất Tây Ninh trù phú căng tràn nhựa sống với vạt núi xanh biếc, cây rừng rực lên trong nắng, những thửa ruộng xếp như bàn cờ, hồ Dầu Tiếng, tòa thánh Tây Ninh, thung lũng Ma Thiên Lãnh… thu gọn vào tầm mắt. Đó là khoảnh khắc ai cũng nên thử một lần trong đời.

Đại diện Sun World BaDen Mountaincho biết, khu du lịch đang gấp rút chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán và hội xuân núi Bà Đen. Toàn bộ khu vực đỉnh núi sẽ được “thay áo mới”, với những suối hoa rực rỡ được tạo tác từ hàng trăm nghìn cây hoa, cối xay gió tựa trời Âu… để mang đến không gian du xuân lý tưởng cho người dân Tây Ninh và du khách bốn phương. Khu du lịch sẽ đưa vào hoạt động nhà hàng buffet với nhiều món ăn hấp dẫn phục vụ du khách.

“Chúng tôi luôn nỗ lực làm đẹp hơn, mang đến những dịch vụ chất lượng hơn cũng như nhiều giá trị trải nghiệm hơn cho du khách ghé núi Bà Đen. Với những hoạt động, sản phẩm ra mắt trong dịp này, tôi tin rằng du khách sẽ có chuyến đi du xuân, lễ Linh Sơn Thánh Mẫu ý nghĩa, chất lượng và nhiều phần thú vị”, ông Nguyễn Huy Cường cho biết.

Hiện tuyến cáp Vân Sơn lên đỉnh núi hoạt động từ 7h45 đến 16h hàng ngày, và từ 7h đến 17h vào thứ 7, Chủ Nhật. Tuyến cáp Chùa Hang lên Chùa Bà hoạt động theo chuyến từ 7h đến 17h thứ 2 – thứ 6 và hoạt động liên tục từ 6h đến 18h vào thứ bảy, 6h-17h vào chủ nhật.

Nguồn: News.zing.vn