Cặp du khách bị băng đảng nghi liên quan IS bắt cóc

0
9
Theo cảnh sát, cặp đôi đi du lịch vào ngày 5/2 và dự định về vào ngày 15/2. Tuy nhiên, họ đã mất tích, Guardian đưa tin ngày 24/2. Ảnh: Shutterstock.

Một cặp vợ chồng Anh nhiều khả năng bị bắt bởi một băng đảng có liên quan tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Cảnh sát cho biết người chồng 74 tuổi cùng vợ 63 tuổi sống tại Cape Town đã bị bắt cóc khi đang tận hưởng kỳ nghỉ tại thị trấn Vryheid, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi hồi tuần trước. Xe của họ được tìm thấy hôm 21/2 tại thành phố Durban, cách nơi họ biến mất gần 321 km, Guardian đưa tin.

Theo cảnh sát, cặp đôi đi du lịch vào ngày 5/2 và dự định về vào ngày 15/2. Tuy nhiên, họ đã mất tích, Guardian đưa tin ngày 24/2. Ảnh: Shutterstock.

Nạn nhân là người đàn ông Anh, chuyển tới ở Nam Phi từ những năm 1970 và vợ ông là một người phụ nữ gốc Nam Phi. Theo cảnh sát, cặp đôi đi du lịch vào ngày 5/2 và dự định về vào ngày 15/2. Tuy nhiên, họ đã mất tích. Ảnh: Shutterstock.

Cảnh sát đã bắt được hai nghi phạm là Sayfydeen Aslam Del Vecchio, 38 tuổi, và Fatima Patel, nữ, 27 tuổi. Cả hai bị bắt ở Vryheid cùng bộ tài liệu về IS được cho là của họ, với hai tội danh bắt cóc và khủng bố. 

Hawks, một phát ngôn viên của Cục Điều tra Tội phạm, đã từ chối bình luận về việc liệu có yêu cầu đòi tiền chuộc hay không. Nhưng ông tiết lộ rằng nghi phạm bị bắt ngày 16/2. Hai người này cũng từng nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát sau khi một cánh đồng mía bị đốt cháy.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Anh đã cập nhật thông tin liên quan tới du lịch Nam Phi và đưa tin về vụ bắt cóc ở phần cảnh báo khủng bố. Tuy nhiên cảnh sát trưởng ở Nam Phi Lloyd Ramovha nói: “Chúng tôi sẽ không trốn tránh kết quả điều tra, nhưng ở giai đoạn này không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra vụ cóc liên quan tới khủng bố”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Nam Phi sau vụ bắt cóc hai công dân Nam Phi và Anh, đồng thời cũng có những biện pháp hỗ trợ cho gia đình. Vì cuộc điều tra đang diễn ra nên chúng tôi không thể đưa ra bình luận gì thêm”.

Thanh Hiền

Nguồn: Vnexpress.net