Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cấm khách tham quan để bảo vệ khuôn viên

0
97
Cao dang Su pham Da Lat cam khach tham quan de bao ve khuon vien hinh anh 1

Một giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận ngôi trường chính thức dừng đón tiếp du khách đến chụp ảnh, check-in để giữ gìn cảnh quan, khuôn viên.

Xác nhận với Zing.vn, đại diện trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cho biết từ ngày 12/4, du khách tới thành phố ngàn hoa sẽ không được vào tham quan trường như trước. Thông tin này cũng đã được chia sẻ trên fangpage của trường.

Lý giải cho hành động này, nhà trường nhấn mạnh “để đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh cảnh quan trường học, hiệu trưởng nhà trường quyết định tạm ngưng việc cho du khách vào tham quan. Theo đó, nhà trường cũng chưa xác định được thời điểm mở cửa đón khách trở lại.

Cao dang Su pham Da Lat cam khach tham quan de bao ve khuon vien hinh anh 1
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cấm du khách vào tham quan. Ảnh: tanrock.

Thông báo trên đã khiến nhiều du khách tiếc nuối bởi từ giờ Đà Lạt sẽ mất đi một địa điểm check-in quen thuộc. Độc giả Nguyễn Thiện cho hay: “Mình từng tới đây một lần mà lại chưa có dịp vào bên trong,  nay nghe tin này thấy tiếc quá”.

Đồng quan điểm, Hà Đặng chia sẻ: “Thấy người ta đi về chụp ảnh đẹp lắm, mình cũng đang tính đi một chuyến xem sao. Vậy mà còn chưa đặt vé máy bay trường lại cấm khách du lịch rồi”.

Cao dang Su pham Da Lat cam khach tham quan de bao ve khuon vien hinh anh 2
Không ít người cho rằng việc trường CĐ Sư phạm Đà Lạt cấm khách du lịch là quyết định đúng đắn.

Bên cạnh nhiều ý kiến tiếc nuối, cũng không ít bình luận tán đồng việc cấm cửa du khách của nhà trường. Anh Tuan Do Hoang bày tỏ suy nghĩ: “Vào tham quan mà thiếu ý thức bảo vệ cảnh quan sư phạm thì ai dám cho vào nữa. Tôi thấy đây là một chủ trương đúng đắn”.

Tài khoản Nguyen Nhu Hoai cho biết: “Nhà trường làm điều này là cực kỳ chính xác. Trường phục vụ giảng dạy chứ đâu phải nơi tùy tiện ra vào được”.

Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trước kia mang tên Grand Lycée Yersin. Ngôi trường này được xây dựng năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo thi công. Trường từng được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20.

Ngày 28/12/2001, ngôi trường đã vinh dự được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Kiến trúc cấp quốc gia.

Từ đó đến nay, ngôi trường này đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào khi ghé thăm Đà Lạt. 

#Justgo: Ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được đánh giá là một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1927, đến nay công trình là điểm tham quan hấp dẫn du khách đến Đà Lạt.

Nguồn: News.zing.vn