Cặp đôi bị tố lợi dụng lòng tốt để đi du lịch không mất tiền

0
7
Enoch Orious và Anna Karg. Ảnh: ​News.

Bằng cách lục lọi thùng rác, Anna Karg và bạn trai mình đi du lịch quanh New Zealand mà không mất một khoản tiền nào.

Enoch Orious, 25 tuổi là bạn trai cùng tuổi của nữ du khách Đức, Anna Karg. Khởi hành từ Auckland, New Zealand từ hai tuần trước đến nay, cặp đôi này vẫn chưa tiêu một khoản tiền nào, Stuff đưa tin.

Họ khẳng định có thể sống mà không cần tiền và muốn thử thách xem có thể đi du lịch mà không phải trả tiền không. Hai người duy trì cuộc sống trên đường bằng cách bán đồ, lục thùng rác hoặc dựa vào sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện. Họ hy vọng sẽ tiếp tục du lịch khắp Australia, và các nước khác trên thế giới theo cách thức này. Orious cho biết: “Đây là cách sống thật của chúng tôi”, và anh muốn biết tình người, “tình thương miễn phí” thực sự như nào.

Enoch Orious và Anna Karg. Ảnh: ​News.

Enoch Orious và Anna Karg. Ảnh: News.

Song, cách thức du lịch này khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Bức ảnh gần đây ghi lại cảnh cặp đôi xếp hàng cùng những người vô gia cư ở Wellington để có một bữa ăn miễn phí đã khiến cư dân mạng tức giận. Một ý kiến cho rằng: “Có hàng nghìn người New Zealand đang đứng xếp hàng và thậm chí không thể tới khu nhà ăn lấy cháo cho những đứa trẻ bị đói. Nếu bạn không cần đồ miễn phí, làm ơn hãy thôi”. Một người khác nhận xét đây là hành động “đáng khinh và xấu hổ” khi hai người này đang giành miếng ăn khỏi tay những người nghèo khổ thực sự.

Brian Dawson, một quan chức thành phố Wellington, lên tiếng chỉ trích hành động của cặp du khách. Ông khẳng định khu nhà ăn miễn phí không phải là cách cho các du khách những người muốn đi du lịch mà tiết kiệm tiền. Sự việc sẽ khác nếu các du khách chủ động làm tình nguyện để đổi lấy đồ ăn.

Sau đó, hai du khách đã lên tiếng bảo vệ mình khỏi những chỉ trích. Họ xin mọi người ngừng đe dọa mạng sống của họ cũng như phân biệt hay ghét bỏ. Cặp đôi tiết lộ đã từng tham gia tình nguyện trong một tổ chức phân phát đồ ăn thừa như vậy ở Wellington. Họ khẳng định mình chỉ là một con rối, và đổ lỗi lên hệ thống của những tổ chức phân phát đồ ăn miễn phí.

Nguồn: Vnexpress.net