Bị đổ oan tội sàm sỡ, du khách đòi bồi thường 100.000 USD

0
9
Sau khi John bị bắt giữ trên tàu do nghi ngờ tấn công tình dục các cô gái trẻ, anh đã bị cha của một cô gái ở ngay cabin bên cạnh lao sang tấn công. Ảnh: Stock.

Bố của một cô gái đã xông vào đánh John sau khi anh bị cáo buộc sàm sỡ phụ nữ trên du thuyền khám phá Australia.

John Sun đã nộp đơn kiện hãng tàu Carnival Australia lên tòa án ở New South West vì buộc tội sai khiến anh bị đánh. Trong đơn kiện, John đòi bồi thường thiệt hại về thể chất và tinh thần 100.000 USD, News đưa tin ngày 5/4.

Sự việc xảy ra trong hải trình kéo dài 8 ngày, từ Sydney đến New Caledonia vào tháng 12/2016. 

Sau khi John bị bắt giữ trên tàu do nghi ngờ tấn công tình dục các cô gái trẻ, anh đã bị cha của một cô gái ở ngay cabin bên cạnh lao sang tấn công. Ảnh: Stock.

Du thuyền John tham gia có chiều dài gần 300 m, hạ thủy năm 2011. Ảnh: Stock.

Tại đây, John Sun đã bị buộc tội tấn công tình dục phụ nữ. An ninh tàu du lịch đã cáo buộc chàng trai cố tình tiếp xúc và chạm vào các cô gái trẻ. Do đó, John bị cha của một trong những cô gái trẻ đấm và đánh.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, trích xuất CCTV, chủ tàu Carnival Australia phải thừa nhận họ buộc tội sai cho người đàn ông này. Tại tòa, hãng tàu khai hai trong số ba nạn nhân đã xác nhận John là người tấn công tình dục họ, sau khi cho xem ảnh. 

John cho biết anh bị an ninh giam trong một căn phòng. Tại đó, họ tra khảo anh suốt 1,5 tiếng. Nhân viên của tàu thì khẳng định điều người lại, rằng John đã tình nguyện đi với họ, thay vì bị ép buộc như lời khai.

Nguồn: Vnexpress.net