Ba du khách bị cảnh sát Mexico bán cho tội phạm giá 53 USD

0
7
Đại diện chính phủ Mexico đã lên tiếng thừa nhận vụ việc. Ảnh: TeleSurtv.

Bốn nhân viên cảnh sát Mexico thừa nhận đã bán ba người đàn ông Italy cho một băng đảng tội phạm địa phương với giá 53 USD.

Cuối tháng 2, đại diện chính phủ Mexico Raul Sanchez Jimenez thông báo về vụ việc 3 du khách Italy mất tích tại nước này vào ngày 31/1, sau một thời gian điều tra. Trong bản cáo trạng công tố viên đưa ra, 4 cảnh sát ở thị trấn Tecalitan, bang Jalisco, thú nhận đã giao 3 du khách này cho một tổ chức tội phạm. Đổi lại, họ được trả 53 USD, TeleSurtv đưa tin.

Đại diện chính phủ Mexico đã lên tiếng thừa nhận vụ việc. Ảnh: TeleSurtv.

Đại diện chính phủ Mexico đã lên tiếng thừa nhận vụ việc. Ảnh: TeleSurtv.

Theo đó, 4 người này có thể đối mặt với án tù 40-60 năm. Động cơ phía sau vẫn chưa được làm rõ.

Ba người đàn ông đến từ Naples, Italy tới Jalisco và mất tích ngày 31/1. Họ gồm 3 thế hệ trong một gia đình làm kinh doanh.

Vụ mất tích đang thu hút nhiều sự chú ý ở quê nhà Naples. Gia đình các nạn nhân khẳng định không có mối liên quan với những tên tội phạm ở Mexico. Họ chỉ trích cảnh sát Mexico và yêu cầu tìm người. Hiện, cảnh sát Mexico tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có manh mối.

Circo Bergame, họ hàng của các nạn nhân, chia sẻ: “Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Italy can thiệp vì không ai ở Mexico cho gia đình tôi biết sự thật”.

Việc du khách mất tích không phải hiếm ở Mexico. Năm ngoái, trong 33.517 trường hợp mất tích được báo cáo, 197 người là du khách. Theo số liệu của Tổng cục Đăng ký Người mất tích Quốc gia Mexico, chỉ riêng ở Jalisco, có 2.917 trường hợp.

Jalisco là nơi trú ngụ của nhiều băng đảng tội phạm có tổ chức ở Mexico. Trong đó, Jalisco Thế hệ mới được xem là một trong những tổ chức buôn ma túy lớn nhất đất nước.

Nguồn: Vnexpress.net