Anyoung PyeongChang! Xin chào PyeongChang!

0
11

Anyoung PyeongChang! Xin chào PyeongChang! - Ảnh 1.

Các nhà tổ chức mong muốn sẽ đem lại hòa bình và sự thịnh vượng cho toàn thế giới và Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang cũng là ngày hội thể thao mùa đông thế giới lần đầu tiên đăng cai tổ chức tại châu Á.

Ngoài việc đến dự khán các môn thi đấu thể thao mùa đông thì du khách cũng có dịp thưởng lãm những nét đẹp tự nhiên, văn hóa truyền thống xứ sở Kim Chi và những món ngon trong vùng ngay sau khi ngọn lửa thiêng từ ngọn đuốc của tinh thần Olympic sẽ được thắp lên tại PyeongChang Olympic Plaza.

Để đến được nơi này cũng không quá khó khăn đối với khách du lịch, nhất là du khách đến từ Đông Nam Á. 

Chỉ khoảng tầm 1.5 giờ đồng hồ từ thủ đô Seoul hoặc tầm 2 giờ từ sân bay Incheon bằng tàu điện tốc hành. Khi bạn đã đến được Gangwon, hãy quẳng vali ở khách sạn để đến ngay Công viên quốc gia Seoraksan để tận mắt thấy được sự hùng vĩ của dãy núi Taebaek (Thái Bạch). 

Những tuyến cáp treo Sorak sẽ từ từ đưa du khách lên đỉnh cao nhìn vọng xuống và lần tìm những con đường mòn xa xăm bằng mắt thường. 

Đâu đó những quầy hàng ven đường mòn sẽ cung cấp cho phượt thủ thích cuốc bộ nhu yếu phẩm nạp nhanh năng lượng là hộp cơm cuốn kimbap hay chai rượu soju còn ấm tay người.

Anyoung PyeongChang! Xin chào PyeongChang! - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Gần đó là ngôi chùa Woljeongsa (Nguyệt Tinh tự) là nơi thờ tự cũng như là bảo tàng văn hóa Phật giáo từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 14 và đặc biệt là du khách có thể được đăng ký nghỉ lại qua đêm hoặc ở lại vào những ngày cuối tuần. 

Ở Jeongseon, hệ thống các xe cần trục chạy dọc hầm than đá đã được đưa vào trong nghệ thuật than đá Samtan tại bảo tàng nghệ thuật đương đại và khu phức hợp khách sạn và bảo tàng nghệ thuật “Haslla Art World” dọc bờ biển được xây dựng bởi đôi nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng đó là Park Shin Jung và Choi Ok Yeung với những triển lãm xoay chiều và một khách sạn hoành tráng trong đó. 

Vé vào cổng của bảo tàng là 9.000 won (khoảng 200 ngàn VND) nhưng giá phòng khách sạn cực kỳ đắt đỏ lên tới 1.300 USD/ đêm có lẽ vì giá trị nghệ thuật của nội thất phòng cũng như tầm nhìn về phía biển và ngắm mặt trời mọc đẹp không bút nào tả xiết bởi cao độ của Pyeongchang là 700m trên mực nước biển, có nơi lên đến 1.000m trên mực nước biển.

Anyoung PyeongChang! Xin chào PyeongChang! - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Đến đây, du khách yêu thích ẩm thực Hàn Quốc có thể tìm thấy nhiều món ngon ở Hanwoo town, nơi bạn vừa có thể nướng những miếng thịt mềm gọi tên “Wagyu” (bò Kô – bê) tẩm với loại phô mai được làm tại địa phương hao hao giống với burrata xa xôi (Burrata là một loại phô mai tươi của Ý, được làm từ mozzarella và kem tươi, vỏ mỏng bên ngoài là phần sữa đông của Mozzarella trong khi bên trong có chứa hỗn hợp của sữa đông và kem tươi).

Ở phía Đông của PyeongChang, hải sản là số một! Vậy nên đừng quên đến chợ cá Daepohang ở Sokcho để thưởng thức món “Ojingeo sundae”, một sản vật địa phương gồm mực hấp nhồi với miến và rau củ cứ như một cây kem ốc quế hay món “hwe” là món hải sản tươi sống được cắt lát mỏng dính và quết với nước sốt chojang cay bốc lửa. 

Nếu bạn vẫn còn chần chừ gọi món thì đơn giản thôi, cứ gọi món “Haemul Jeongol” – một nồi lẩu ngọt nước được lấp đầy bởi bào ngư, hàu biển và nghêu cũng như các món phụ kèm theo không kém phần quan trọng như bún, rau và đậu phụ. Dĩ nhiên với phong cách ẩm thực xứ lạnh nên việc đồ ăn cay cấp độ…bão lốc khiến khuôn mặt bạn thể hiện được 50 sắc thái sẽ chẳng là điều gì quá ngạc nhiên!

Anyoung PyeongChang! Xin chào PyeongChang! - Ảnh 4.

Ảnh: CNN

Điều cần nhớ nằm lòng là vì sự giống nhau cái tên mà chủ nhà Hàn Quốc lo ngại du khách sẽ đến nhầm Pyongyang (thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên) để dự sự kiện thể thao mùa đông vào năm 2018. 

Chủ nhà Hàn Quốc vừa thông báo rộng rãi về việc chỉnh sửa tên Pyeongchang để tránh sự nhầm lẫn. Họ đã thay đổi một chút tên địa điểm đăng cai từ Pyeongchang thành PyeongChang với chữ “C” ở giữa được viết hoa. 

Đây cũng sẽ là thế vận hội đầu tiên đưa công nghệ mạng 5G vào sử dụng. Với việc đăng cai này, Hàn Quốc cũng là quốc gia thứ 8 trên thế giới đến nay vinh dự được tổ chức cả Thế vận hội mùa hè lẫn Thế vận hội mùa đông.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn