Ảnh: Resort mọc san sát vùng ven biển đảo ngọc Phú Quốc

0
11
anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 1

Từ lâu Phú Quốc đã nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước, là hòn đảo lớn nhất Việt Nam và được mệnh danh là đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 1

Hòn đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được mệnh danh là đảo ngọc vì tiềm năng phát triển và vẻ đẹp hiếm nơi nào có được. Hòn đảo có tổng diện tích 589,23 km2, xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 2

Hiện Phú Quốc có khoảng 300 dự án, với tổng vốn đăng ký, cam kết đầu tư hơn 370.000 tỷ đồng, phần lớn dự án đầu tư lĩnh vực du lịch.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 3

Ở đây có những bãi cát trắng trải dài xa tít tắp, ngoài tắm biển và nghỉ dưỡng, du khách có thể tham gia các môn thể thao mạo hiểm khác như lướt sóng, nhảy dù…

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 4

Nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đầu tư lớn vào Phú Quốc như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group… góp phần đưa du lịch Phú Quốc nổi bật ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 5

Những khu resort trải dài ven biển Phú Quốc. Nhìn trên cao đảo Phú Quốc có diện tích đất liền rất lớn với nhiều khu rừng nguyên sinh, năm 2006 khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện Phú Quốc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 6

Hiện tại, hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn ở Phú Quốc với trên 600 cơ sở lưu trú, khoảng 18.000 phòng nghỉ khang trang, hiện đại phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 7

Những khu resort ven biển mọc lên ngày càng nhiều.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 8

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Kiên Giang tháng 7/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp không đầu tư ở Phú Quốc một cách chộp giật và không nên tập trung quá lớn cho du lịch và bất động sản.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 9

“Để du lịch phát triển bền vững, cần giữ môi trường tự nhiên và xã hội an bình nơi đây, phải thực hiện tốt quy hoạch, không được bê tông hóa Phú Quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 10

Hiện tại có nhiều dự án của BIM Group, CEO Group… tiếp tục xây dựng tại đây.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 11

Những khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên ngày càng nhiều.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 12

Một dự án của Vin Group tại bãi Dài. Nơi đây còn có nhiều resort, khu vui chơi, nghỉ dưỡng ven biển cao cấp khác.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 13

Đường phố tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam luôn đông đúc người.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 14

Hạ tầng giao thông tại đây phát triển mạnh mẽ với nhiều tuyến đường lớn. Dự kiến đến năm 2020, hệ thống giao thông nối liền các địa điểm du lịch trong đất liền và trên đảo cơ bản sẽ hoàn thiện.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 15

Đường hàng không với tần suất 20 chuyến/ ngày, nối Phú Quốc với các tỉnh thành trong cả nước và các khu vực lân cận, tạo điều kiện cho du khách tham quan và nghỉ dưỡng một cách trọn vẹn.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 16

Phú Quốc đang trở thành một trong những địa điểm du lịch được nhiều người biết đến tại Châu Á với vẻ đẹp và những khu du lịch nổi tiếng.

anh: resort moc san sat vung ven bien dao ngoc phu quoc hinh anh 17

Hòn đảo Phú Quốc nằm ở vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Google Maps.

Nguồn: Danviet.vn