5 trải nghiệm chỉ có ở Indonesia

0
11
Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Ảnh: Flickr/Adhi Rachdian.

Ngắm rồng Komodo, bơi cùng sứa hay đấu vật dưới bùn là những hoạt động du khách có thể tìm thấy ở quốc gia vạn đảo.

Trải dài trên đường xích đạo, có nhiều kỳ quan thiên nhiên và tập trung các cộng đồng dân tộc, Indonesia sở hữu những vẻ đẹp riêng biệt. Dưới đây là một số hoạt động bạn nên thử khi tới quốc gia này.

Ngắm rồng Komodo

Komodo là một loài thằn lằn cổ chỉ có thể tìm trên 5 hòn đảo nằm phía đông nam Indonesia. Công viên quốc gia Komodo bao gồm 4 hòn đảo là Komodo, Rinca, Gili Montang và Gill Dasami. Flores là hòn đảo thứ 5 mà bạn có thể tìm thấy sinh vật này.

Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Ảnh: Flickr/Adhi Rachdian.

Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Ảnh: Flickr/Adhi Rachdian.

Rồng Komodo sống tự do và sinh trưởng trong môi trường của các đảo, mang đến những trải nghiệm có một không hai cho du khách. Ngoài ra, trên các hòn đảo, bạn có thể tận hưởng phong cảnh thiên nhiên độc đáo, những khu rừng hoang sơ và bờ biển rộng.

Du ngoạn núi lửa 

Indonesia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương và là khu vực có núi lửa hoạt động mạnh nhất trên hành tinh. Quốc gia này có hơn 13% tổng số núi lửa đang hoạt động trên khắp thế giới. Với những người yêu thiên nhiên, yêu du lịch mạo hiểm, đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá. Đến Indonesia, bạn có thể trekking đến các núi lửa nổi tiếng như Rinjani, Bromo và Batur.

Tham quan ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới

Chùa Borobudur nằm tại trung tâm Java là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 1991 và thêm vào danh sách 7 kỳ quan thế giới vào năm 2007. Ngôi chùa khổng lồ được xây vào thế kỷ thứ 8, bao gồm nhiều tượng Phật cổ kính. Đây cũng là địa điểm được tham quan nhiều nhất tại Indonesia. Điểm nổi bật của Borobudur là hàng nghìn pho tượng Phật miêu tả cuộc sống thường ngày của người Indonesia.

Bơi trong hồ sứa

Hồ Kakaban phía nam của tỉnh Đông Kalimantan là nơi du khách có thể bơi cùng hàng triệu con sứa gồm 4 loài khác nhau. Chúng không hề nguy hiểm và đốt người. 

Trong hồ Kakaban là nước mặn. Ảnh: Scuba Diving.

Trong hồ Kakaban là nước mặn. Ảnh: Scuba Diving.

Hồ Kakaban được hình thành từ nước mặn, bao quanh có các hòn đảo. Trong tiếng địa phương của Indonesia, Kakaban cũng có nghĩa là ôm trọn. Điều kiện sống và môi trường khác biệt đã khiến các loài tiến hóa khác lạ. Những con sứa không có vòi đâm và một số con bơi ngửa hoặc không có xúc tu. Thêm vào đó một phần của hòn đảo được bao bọc bởi rừng ngập mặn tạo nên có cảnh sắc thiên nhiên đầy màu sắc.

Đấu vật dưới bùn

Những cánh đồng lúa ở Bali là điểm thu hút khách du lịch nhưng ít ai biết tới hoạt động đấu bùn tại đây. Hãy thử tham gia Mepantigan, một môn võ cổ truyền của Indonesia có hình thức tập luyện trên bùn đất.

Ngoài những trải nghiệm trên, khi đến với Indonesia du khách có thể tham gia vào các hoạt động khác như tắm biển, tham quan cổng trời hay hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tại đảo Morotai.

Theo Du lịch Tugo

Nguồn: Vnexpress.net