14 triệu đồng thỏa sức vi vu Nhật Bản 6 ngày 5 đêm

0
10
#Mytour: 14 trieu dong thoa suc vi vu Nhat Ban 6 ngay 5 dem hinh anh 1

Nhiều người hoài nghi về việc ngân sách đi Nhật, tuyến Hà Nội – Osaka – Kyoto với 14 triệu đồng là bất khả thi. Lịch trình 6 ngày 5 đêm dưới đây sẽ đập tan lo lắng đó.

14 trieu dong thoa suc vi vu Nhat Ban 6 ngay 5 dem hinh anh 1

Nhiều người hoài nghi về việc ngân sách đi Nhật, tuyến Hà Nội – Osaka – Kyoto với 14 triệu đồng là bất khả thi. Lịch trình 6 ngày 5 đêm dưới đây sẽ đập tan lo lắng đó.

Chuyến đi Nhật Bản vừa rồi đã để lại cho mình một kinh nghiệm du lịch: “Có rất nhiều cách để bạn tiết kiệm và chi tiêu hợp lý khi đi du lịch và không phải trải nghiệm nào cũng cần tiền mua”.

Ngày 1: Hà Nội – Osaka

Chi phí mua vé máy bay cho chuyến Hà Nội – Osaka là 4,5 triệu đồng. Giá vé đã bao gồm 20 kg hành lý ký gửi và 7 kg đồ xách tay. Tất nhiên, không phải thời điểm nào bạn cũng mua được giá này. Nếu nhanh tay đặt vào thời điểm giảm giá, bạn có thể sở hữu chiếc vé với chi phí rẻ. 

Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, làm xong các thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, bạn có thể mua sim 4G dùng tại Nhật Bản trong 7 ngày với giá 462.000 đồng tại cổng ra.

Lúc này, bạn có thể tranh thủ lên tầng 2 để thưởng thức món cơm bò gyudon nổi tiếng với khoảng 100.000 đồng sau một chuyến bay dài để lấy sức tiếp tục hành trình. 

Trung tâm thương mại Rinku Premium Outlets: Từ sân bay quốc tế Kansai, bạn bắt chuyến bus đến Rinku Premium Outlets, trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản. Vào cuối tuần, người dân vùng lân cận thường ghé đến đây để săn hàng giảm giá.

Rinku Premium Outlets là thiên đường lý tưởng cho việc mua sắm, lên đồ để bạn thỏa sức chụp ảnh trong chuyến du lịch của mình. 

Giá bus từ sân bay đến Rinku Outlet rơi vào khoảng 45.000 đồng.

Sau đó, bạn có thể bắt chuyến tàu từ sân bay về ga Ebisucho, khu Ebisu, trung tâm thành phố Osaka với giá khoảng 200.000 đồng.

Chi phí của khách sạn 2 sao nằm giữa khu Shinsenkai khoảng 1,2 triệu đồng/đêm/2 người. Chỗ nghỉ sạch sẽ, lịch sự, có phòng ngủ và phòng tắm riêng, nằm đệm kiểu Nhật, được dọn dẹp hàng ngày.

Hầu hết khách sạn ở Osaka đều cho mượn điện thoại với giới hạn tính năng, có thể nghe, gọi để đặt taxi và sử dụng Internet. Bạn sẽ được cầm ra khỏi phòng để dùng và hoàn trả khi rời đi.

Check-in phòng xong, bạn có thể dùng bữa tối tại Yoshinoya với món cơm kiểu lẩu một người hoặc vào Matsuya ăn suất chảo xíu mại. Chi phí cho bữa tối khoảng 120.000 đồng.

Sau đó, du khách có thể di chuyển từ ga Ebisucho đến Shinsaibashi với giá 50.000 đồng/chiều và bắt đầu khám phá Nhật Bản tại các khu mua sắm nổi tiếng tấp nập khách du lịch ở Osaka như Shinsaibashi, Namba, Takashimaya. 

Chi phí ngày đầu tiên: Vé máy bay (4,5 triệu đồng), đi lại (350.000 đồng),đặt phòng (3 triệu đồng 2 người), ăn uống (335.000 đồng). Trước đó, mình làm visa hết 610.000 đồng.

Ngày 2: Cố đô Kyoto

Bạn có thể dùng bữa sáng tại cửa hàng tiện dụng. Đồ ăn ở đây rất ngon, chi phí 45.000 đồng gồm sữa, bánh.

Để đến cố đô Kyoto, bạn bắt chuyến tàu tại ga Daikokucho với giá vé hết 170.000 đồng, chuyển tiếp qua tuyến Nara đến Inari chi phí 30.000 đồng để tới ngôi đền Fushimi-Inari-taisha.

Đền Fushimi-Inari-taisha: Fushimi-Inari-taisha là đền thờ có diện tích rộng khoảng 870.000 m2, trung tâm là núi Inari-yama, nổi tiếng với đường hầm “Zenbon Torii” được tạo nên từ rất nhiều cổng Torii màu đỏ son. Tại đây, bạn có thể thuê kimono, chụp ảnh, ăn uống ở dãy cửa hàng chi chít bên đường. Các món ăn dao động khoảng 60.000-100.000 đồng.

Từ cổng đền Fushimi, bạn sẽ di chuyển tới đền Ruriko-in bằng tàu với giá vé là 130.000 đồng.

Đền Ruriko-in: 450.000 đồng là chi phí để du khách có thể bước vào đền Ruriko-in tham quan. Nếu đi vào mùa lá vàng, lá đỏ, số tiền phải mất này thực sự xứng đáng bởi khung cảnh ở đền vào khoảng thời gian đó rất đẹp và lãng mạn. 

Bạn sẽ chỉ ở đây đến 17h30 vì trời bắt đầu tối và lạnh. Tuyến bus số 09 ngay ngoài cửa đền rẽ phải sẽ đưa bạn về đến ga Kyoto với giá vé là 110.000 đồng.

Từ ga Kyoto, bạn đi tuyến Tokaido – Sanyo, về thẳng ga Shinsaibashi ở Osaka. Giá vé tàu là 170.000 đồng. Tại đây, du khách có thể thưởng thức bữa tối với món bò Ikinari Steak với giá 300.000 đồng và tiếp tục mua sắm hoặc quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Giá vé tàu từ ga Shinsaibashi về Ebisucho là 60.000 đồng.

Chi phí cho ngày thứ 2: Đi lại (670.000 đồng), ăn uống (450.000 đồng), vé tham quan Ruriko-in (450.000 đồng).

Ngày 3: Osaka

Khu vực Shinsaibashi: Sáng ngày thứ 3, bạn có thể tham quan Shinsaibashi, điểm đến không thể bỏ qua ở Osaka và chụp hàng cây bạch quả lá vàng tuyệt đẹp ở đây. Giá vé tàu để đến đây là 60.000 đồng.

Khu vực này rất náo nhiệt với những tụ điểm ăn uống và cửa hàng thời trang nối dài. Du khách cũng có thể tranh thủ ăn sáng ở đây với số tiền trung bình khoảng 110.000 đồng tại cửa hàng nổi tiếng với món cơm thịt bò rất ngon.

Di chuyển từ ga Shinsai tới ga Morinomiya mất 50.000 đồng, bạn sẽ đến được lâu đài Osaka.

Công viên lâu đài Osaka: Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Osaka, địa điểm du lịch hấp dẫn này là công viên có diện tích khổng lồ, thu hút đông đảo du khách đến Nhật Bản, đặc biệt những người vốn yêu thích tham quan các lâu đài.

Công viên lâu đài Osaka là chốn sống ảo lý tưởng. Bạn nên đi vòng quanh lâu đài và leo lên các bậc đá để chụp ảnh vì ở đây có rất nhiều góc đẹp. Nếu muốn vào bên trong tham quan lâu đài, bạn sẽ mất một khoản chi phí khoảng 126.000 đồng. 

Sau đó, bạn về lại Shinsaibashi và mua sắm dọc khu vực Dotonbori với chi phí di chuyển bằng tàu hết 50.000 đồng.

Khu Dotonbori: Nói tới địa điểm tham quan nổi tiếng ở Osaka, bạn không thể bỏ qua khu vực Dotonbori. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm theo nhiều cách như chụp ảnh kỷ niệm với biển hiệu khổng lồ, thưởng thức món ăn địa phương… 

Bữa trưa ở cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng Nhật Bản tại đây có giá trung bình khoảng 120.000 đồng. Sau khi tham quan, mua sắm thoải mái, bạn có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi với giá vé tàu gần 60.000 đồng.

Tối đến, du khách cũng có thể quay lại đây để chụp ảnh ở Glico Sign. “Tới Osaka là phải check-in ở chiếc cầu Dotonbori, khu mua sắm Shinsaibashi, nơi có biển hiệu Glico Man”, đó là câu nói mà khách du lịch truyền miệng nhau mỗi khi ghé thăm thành phố.

Các cửa hiệu bán đồ điện tử cũng ở dọc đường Midosuji (song song với khu Dotonbori). Bởi vậy, nếu là tín đồ của các thiết bị điện tử, bạn có thể ghé qua chốn này để mua sắm với giá cả rẻ nhất thế giới. 

Bữa tối bạn hãy thử món bánh mì kẹp tôm hùm ngon tuyệt với giá 340.000 đồng.

Chi phí ngày thứ 3: Ăn uống (570.000 đồng), đi lại (340.000 đồng).

Ngày 4: Tháp Umeda Sky

Bạn có thể ăn sáng ở các cửa hàng tiện lợi với chi phí khoảng 55.000 đồng, sau đó di chuyển đến ga Umeda với giá vé 50.000 đồng để đến tháp Umeda Sky.

Umeda Sky: Nằm ở quận Shin-umeda, thàn phố Osaka, Nhật Bản, tòa nhà có độ cao 173 m với 40 tầng trên mặt đất, được xây dựng thành 2 tháp Tower East và Tower West. Điểm đến này được xem là biểu tượng của Osaka.

Khu phố mua sắm Tenjinbashi-suji: Là khu mua sắm dài nhất Nhật Bản, trải dài 2.6 km theo hướng Bắc Nam với 600 cửa hàng, nơi đây tập trung kinh doanh quần áo, tạp hóa, dịch vụ ăn uống mang đậm phong cách Osaka. Khu phố mua sắm nhộn nhịp, sống động nên chỉ cần đi dạo vòng quanh thôi cũng đủ mang đến cho bạn cảm giác thú vị.

Bạn có thể thưởng thức bữa trưa với món sushi hay takoyaki với giá trung bình khoảng 110.000 đồng. Tối đến, bạn có thể quay lại Dotonbori để ăn Ichiran Ramen 235.000 đồng và đừng quên tráng miệng bằng kem Cremia ngon tuyệt 110.000 đồng.

Chi phí ngày thứ 4: Ăn uống: 510.000 đồng, đi lại (170.000 đồng).

Ngày 5: Trung tâm thương mại Sakai

Ngày thứ 5, bạn có thể đi ra Aeon Mall Sakai ở Teppocho mua sắm với quầy hàng đại hạ giá.

Để di chuyển đến đây, bạn xuất phát từ ga Ebisucho tới Tengachaya rồi chuyển ga để đi tiếp đến Shichido. Giá vé tàu hết 85.000 đồng. 

Tại đây, du khách đừng quên vào shop kẹo Okashi no Machioka ở tầng 3 cạnh cửa hàng Crocs để mua các loại kẹo ngon và rẻ không tưởng so với khu Shinsaibashi.

Sakai là thiên đường mua sắm và ăn uống cho du khách. Chi phí ăn chỉ khoảng 215.000 đồng cho 2 bữa trưa và chiều với khá nhiều món, bao gồm mì ramen, cơm trứng, cơm bò.

Sau đó, bạn có thể bắt taxi mất hơn 140.000 từ ga Namba trở về khách sạn để đỡ mất sức khi phải xách đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Chi phí ngày thứ 5: Ăn uống (215.000 đồng), đi lại (285.000 đồng).

Ngày 6:  Siêu thị Tameda

Sáng sớm, bạn có thể xuống siêu thị Tameda mua ít nho sữa, hồng, lê, táo Nhật giá rẻ như cho rồi về khách sạn gửi đồ ở khu vực lễ tân, sau đó check-out và tới Dotombori/Shinsaibashi mua sắm tiếp.

Tại đây, bạn có thể thưởng thức suất càng cua hoàng đế nướng than hoa, thêm suất bánh mì tôm hùm và tráng miệng với món kem Cremia.

17h, bạn quay về khách sạn lấy đồ, di chuyển ra ga Shin-Imamiya đi Nankai Line và ra sân bay Kansai. Giá vé hết 200.000 đồng. Tới sân bay khoảng 18h30, gửi hành lý xong xuôi, bạn có thể ăn cơm gyudon ở đó hết 120.000 đồng rồi làm thủ tục xuất cảnh và ra phòng chờ ngồi.

Chi phí ngày thứ 6: Ăn uống (760.000 đồng), đi lại (320.000 đồng).

Tổng kết

  • Chi phí đi lại (chủ yếu bằng tàu): 2,135 triệu đồng.
  • Chi phí ăn uống: 2,840 triệu đồng.
  • Chi phí khách sạn: 3 triệu đồng.
  • Chi phí máy bay hết: 4,5 triệu đồng. 
  • Chi phí Visa: 610.000 đồng.
  • Chi phí mua sim 4G: 462.000 đồng.
  • Vé tham quan: 450.000 đồng.

Tổng: 14 triệu đồng.

Nguồn: News.zing.vn