13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps

0
62
13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 1.

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày phủ trắng xóa resort trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ ngày 9-1 – Ảnh: BBC/EPA

BBC đưa tin bão tuyết rơi dày hơn 1m bao phủ khắp các thị trấn và ngôi làng ở Thụy Sĩ, Pháp và Ý trên dãy núi Alps.

Tại khu resort trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ có hơn 13.000 du khách đi chơi trượt tuyết không kịp trở về nhà. Kế hoạch trượt tuyết của họ không thể thực hiện được vì các sườn núi Alps có nguy cơ bị sạt lở tuyết.

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 2.

Tuyến đường xe lửa đưa du khách vào resort trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ bị tê liệt vì tuyết rơi dày – Ảnh: BBC/EPA

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 3.

Các công nhân đang khẩn trương dọn tuyết ở khu vực tuyến đường xe lửa vào resort trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ – Ảnh: BBC/EPA

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 4.

Bản đồ các địa điểm du lịch trượt tuyết trên dãy núi Alps bị bão tuyết – Ảnh: BBC

Các nhà chức trách đưa ra nguy cơ sạt lở tuyết ở cấp độ 5, mức cao nhất trong gần 10 năm qua tại các khu vực núi Alps.

Trong khi đó, một trận lở tuyết xảy ra vào chiều thứ hai 8-1 làm vùi lấp tòa nhà chung cư 5 tầng ở Sestrieres thuộc dãy núi Alps, địa phận Ý. May mắn là 29 người sống trong tòa nhà kịp thời thoát ra ngoài.

Các nhà dự báo thời tiết Pháp cho hay trong 30 năm qua mới gặp một trận bão tuyết mạnh như thế ở khu vực Savoie trên dãy núi Alps thuộc Pháp, khiến 250 cư dân sống ở Bonneval-sur-Arc thuộc Savoie bị cô lập vì “bức tường tuyết” phủ kín vây quanh.

Diễn biến bão tuyết ở dãy núi Alps ngày một nghiêm trọng hơn khi một vận động viên trượt tuyết người Anh – John Bromell, 39 tuổi, mất tích khi đang chơi trượt tuyết trên resort Tignes thuộc Pháp. Cảnh sát địa phương đang khẩn trương sử dụng trực thăng để tìm kiếm ông Bromell.

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 5.

Khu vực resort Tignes thuộc Pháp đang được dọn sạch tuyết – Ảnh: Getty

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 6.

Một nhóm du khách chờ đợi lên máy bay trực thăng tại Air Zermatt, Thụy Sĩ để đưa họ về nhà – Ảnh: AP

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 7.

Bức tường tuyết cao 4-7m bao phủ tuyến đường huyết mạch nối Bessans và Bonneval-sur-Arc, Pháp được dọn sạch ngày 11-1 – Ảnh: BBC

13.000 du khách mắc kẹt do bão tuyết trên dãy Alps - Ảnh 8.

“Mở đường” dọn sạch tuyết ở lối vào khu dân cư Bonneval-sur-Arc, Pháp – Ảnh: BBC

BBC dẫn nguồn tin của Văn phòng công ty du lịch trên khu trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ cho hay mặc dù hơn 13.000 du khách đang mắc kẹt nhưng tinh thần của họ tốt và không quá lo lắng. Từng nhóm du khách đã được lên máy bay trực thăng đáp tại sân bay trực thăng Air Zermatt để đưa họ về nhà.

Nguồn tin BBC mới nhất ngày 11-1 cho biết hiện tuyến tàu hỏa nối liền Täsch và Zermatt, Thụy Sĩ đã được dọn sạch tuyết, tạo điều kiện cho các chuyến tàu đến giải cứu hành khách còn lại bị mắc kẹt.

Trong khi đó, “bức tường băng tuyết” cao 4-7m bao phủ tuyến đường huyết mạch nối Bessans và Bonneval-sur-Arc, Pháp cũng được lưu thông để “mở đường” cho 250 cư dân bị mắc kẹt trong những ngày qua.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn