10 bãi biển cho khách ‘tắm tiên’ ở Mỹ

0
31

Nếu bạn chưa chọn được bộ áo tắm ưng ý cho mùa hè năm nay thì việc đó cũng chẳng là vấn đề gì nếu bạn đến các bãi biển này ở Hoa Kỳ – nơi mà “áo quần tùy …hỷ” (Clothing – Optional Beaches):

1. Biển Kehena (Đảo lớn thuộc quần đảo Hawaii)

Được tìm thấy gần mũi phía đông đảo lớn của Hawaii, biển Kehena là một trong những bãi biển cát đen thân thiện nhất với những người tắm nude trên thế giới. Dải cát không dài quá 75 yards (68,58m) và toàn bộ bãi biển được bao quanh bởi một vách đá cao 30 feet.

Ở cả hai bên đều là bán đảo đá tạo ra một vịnh khép kín thuận lợi cho việc cởi bỏ trang phục và mọi người ở đây không có cảm giác gì về việc bị nhìn ngó quấy rầy vì khu vực quá hẻo lánh.

Họ có thể vừa nude vừa chơi nhạc cụ, trong khi một số khác tham gia vào bài biểu diễn thái cực quyền trước những chú cá heo thường xuất hiện nơi đây.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 1.

2. Bãi biển “Vịnh bí mật” (Incline Village, Nevada)

Dọc theo bờ hồ Tahoe rực rỡ ở Nevada là một đoạn cát vàng dẫn đến Paradise Cove, hay còn gọi là “Vịnh bí mật” (Secret Harbour). Bắt đầu từ bờ biển Chimney, đi bộ xuống phía nam khoảng 15 phút, bạn sẽ tìm thấy những đụn cát dẫn đến một chốn yên bình, nơi có bãi biển Secret Harbour.

Bãi biển là nơi du khách thường xuyên lui tới nhất ở hồ Tahoe. Nhiều du khách không ngần ngại giấu dưới cát quần áo của mình. Ngoài việc tắm nắng, du khách đến bãi biển cùng nhau nướng thịt BBQ, leo núi và chơi bóng chuyền trong tình trạng “Cát thay vải che thân”.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 2.

3. Bãi biển UFO (South Padre Island, Texas)

Đảo South Padre có vài bãi biển đẹp hiếm hoi của bang Texas, bao gồm biển có cái tên lạ lẫm: UFO – được đặt tên sau khi một vật thể rơi khẩn cấp trôi dạt vào bờ trông giống tàu vũ trụ. Hiện nay vật thể đó được trang trí bằng chữ cái lớn thông báo địa phận của “Nude Beach” và “No Tan Lines” (Hãy để cơ thể không có đường cháy nắng nào!).

Đảo South Padre đặc biệt đông đúc trong thời gian nghỉ xuân (Spring break), khi sinh viên đại học rục rịch ra trường kéo nhau đến đây “vui tới bến”. Nếu bạn đang hy vọng có một kỳ nghỉ thư giãn yên tĩnh ở bãi biển, tốt nhất tránh thời gian này.

Và bạn cũng nên nhớ để đến bãi biển nude, bạn sẽ cần một chiếc ôtô chạy tốt trên bề mặt cát ướt vì địa điểm này nằm từ 10 đến 12 dặm về phía bắc kề cận với bãi biển số 6.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 3.

4. Bãi biển Moshup (Aquinnah, Massachusetts)

Còn được gọi là bãi biển Aquinnah, bãi biển Moshup nằm ở phía tây của Vineyard Martha ở Massachusetts. Đây là một dải đất rộng với những vách đá Gay Head Cliffs làm cảnh nền tuyệt đẹp. Điểm cuối cùng của bãi biển thường là những người tắm nắng khỏa thân.

Bãi biển Moshup nổi tiếng vì có nước ấm, cát mềm và hoàng hôn cuối ngày. Bởi vì bãi biển nhỏ nên không thu hút quá nhiều đám đông lớn, do đó Moshup có khung cảnh thanh bình hấp dẫn cho những ai muốn tắm nắng hoặc bơi trong nude mà không bị ai đó… mặc áo quần làm gián đoạn.

Đặc biệt du khách có thể dùng bùn để tắm bằng cách sử dụng bùn chảy ra từ các vách đá.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 4.

5. Bãi biển Gunnison (Highlands, New Jersey)

Nằm trong khu giải trí quốc gia Sandy Hook Gateway, bãi biển Gunnison – có thể đi bằng phà Seastreak mất khoảng 45 phút từ thành phố New York.

Đây là bãi biển khỏa thân hợp pháp duy nhất ở New Jersey (nhìn bảng hiệu biết rằng quần áo là tùy chọn, vì vậy hãy thoải mái trút bỏ bộ bikini nếu bạn thấy tự tin).

Bãi biển được phổ biến kể từ khi lần đầu tiên nó được mở vào những năm 1970. Trước đó, đây là căn cứ quân sự và theo người dân ở đây thì phong trào tắm nude khởi nguồn từ… những người lính quân đội khi họ trút hết bộ quân phục nặng nề để làm “tarzan boy” nhảy ùm xuống nước.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 5.

6. Bãi biển Apollo (Titusville, Florida)

Khoảng một giờ lái xe về phía đông của thành phố Orlando, ở điểm cuối phía bắc bờ biển quốc gia Canaveral là bãi biển Apollo, nơi có khu vực tắm nắng khỏa thân “không được công nhận chính thức” gần bãi đậu xe số 5.

Khi bờ biển quốc gia được tạo ra vào năm 1975, bãi biển Apollo được thành lập, đưa vào sử dụng và chưa ủng hộ việc khỏa thân ở đây.

Nhờ sự can thiệp của Ủy ban Hành động vì thiên nhiên của tiểu bang, một cuộc dàn xếp với lực lượng quản lý bãi biển đã thông qua quy định vào năm 2000: Những du khách đến bãi biển Apollo phải giữ bộ đồ bơi của họ trên mình cho đến khi cách 150 mét về phía nam của khu vực đỗ xe thì “tùy nghi cởi bỏ”.

Điều này nhằm đảm bảo rằng các gia đình có con nhỏ và những người không muốn tắm khỏa thân sẽ không gặp phải những cảnh ngoài ý muốn.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 6.

7. Bãi biển Ballston Beach (Truro, Massachusetts)

Bờ biển quốc gia Cape Cod ở Massachusetts có quy định chống khỏa thân nơi công cộng. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cũng thường …lờ đi và biển Ballston đã trở thành một điểm phổ biến để tắm nắng hoàn toàn tự nhiên.

Để “chui lọt” vào vùng tắm nude này, bạn cần phải đi bộ về phía bắc từ bãi biển Longbook trong khoảng 15 phút. Gặp được eo biển hẹp nằm giữa hai bãi biển của thị trấn Truro thì leo lên các cồn cát tách biệt nhau. Khi đó thiên nhiên hoàn toàn là của bạn!

Hơi khó tìm trên Google Map nhưng đã lỡ đến đây rồi thì bạn cũng nên cố công một chút. Chỉ cần nhớ trùm chăn quấn mình lại khi có cảnh sát vùng biển lượn lờ qua lại, ngoài ra bạn có thể tận hưởng khoảnh khắc thoải mái của mình.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 7.

8. Bãi biển “Hắc Hải” (La Jolla – California)

Biển Đen (do bãi biển có nhiều cát và sỏi đen) – nằm cạnh bãi biển Torrey Pines ở khu vực San Diego, thuộc thành phố La Jolla – được chia thành hai phần tách biệt. Các lệnh cấm cảnh khỏa thân được thực thi nghiêm khắc ở phía nam của bãi biển, còn phía bắc thì “Áo quần góp phần vướng víu!”.

Ranh giới này bắt đầu từ cuối phía bắc của Mussell Rocks và 100 yards (91,44m) về phía nam của tuyến đường vào chính.

Nếu bạn lỡ đi nhầm về hướng Bắc từ con đường vào chính trong khoảng 15 phút, bạn sẽ đến bãi biển dành cho người đồng tính. Và cần cẩn thận hơn khi tắm bởi vì có thể nhìn thấy các con cá đuối điện đang tung tăng vui chơi trong khu vực này ngay dưới bề mặt nước biển.

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 8.

9. Công viên bãi biển Haulover (Miami – Florida)

Thu hút khoảng 7.000 du khách mỗi ngày, công viên biển Haulover ở Miami là một trong những điểm đến mà du khách thường xuyên quên…mặc quần áo nhất ở Nam Florida. Với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và tia nắng ấm, đây luôn là nơi lý tưởng để lướt sóng, bơi lội và tắm nắng.

Mặc dù diện tích “mặc áo quần tắm là không cần thiết” chỉ bao gồm một phần nhỏ của công viên nhưng đây lại là khu vực…hút khách nhất.

Trải dài trên 0,4 dặm bờ biển về phía Bắc, nơi đây luôn mời gọi mọi người cởi bỏ đi tất cả nhưng một số vẫn chọn mặc quần áo. Tuy vậy nếu bạn bị những người tắm nude xung quanh nhìn vào với ánh mắt khó chịu thì bạn cũng nên “nhập gia tùy tục” đấy!

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 9.

10. Bãi biển Collins (Portland, Oregon)

Được tìm thấy trên đảo Sauvie khoảng 23 dặm về phía bắc của Portland, Oregon, bãi biển Collins đã đón du khách tắm khỏa thân từ những năm 1970. Khu vực này bao phủ một đoạn kéo dài 1 dặm về phía đông bắc của hòn đảo, được kết nối với bãi biển North Unit – nơi không được tắm khỏa thân.

Ngoài việc du khách đến đây tắm nắng, chơi bóng chuyền, chơi phóng đĩa bay và bóng đá thì lễ hội khỏa thân đạp xe mang tên “Portland’s World Naked Bike Ride” được tổ chức hàng năm kể từ năm 2005 sẽ đưa khoảng 10 ngàn du khách khắp nơi trên thế giới đến đây nghỉ ngơi.

Còn chần chờ gì nữa nếu bạn có một chiếc xe đạp và muốn trở thành du khách tiếp theo!

10 bãi biển cho khách tắm tiên ở Mỹ - Ảnh 10.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn