Vì sao khách quốc tế đến chỉ tăng 1,6 lần trong 5 năm

0
11
6 nước châu Âu được miễn visa trong năm vừa qua gồm Đức, Pháp, Anh, Italy,Tây Ban Nha và Belarus.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để ngỏ câu trả lời khi lượng phòng năm 2015 tăng gấp 2 lần so với 2010 nhưng khách quốc tế chỉ tăng từ 5 triệu lên gần 8 triệu trong 5 năm.

Sáng 30/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết du lịch năm 2015. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã tóm tắt những kết quả đạt được của ngành trong năm qua. Theo đó, ngành du lịch đã cắt được chuỗi 13 tháng giảm liên tiếp lượng khách quốc tế đến từ năm 2014, giúp cả năm đạt gần 8 triệu lượt. 

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của ngành du lịch, trong đó năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam chưa được cải thiện nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 1,6 lần từ 2010 đến 2015, thì Singapore, Thái Lan, Malaysia đều tăng khoảng 2,5 lần trong 5 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng: “Đã đến lúc chúng ta phải nhìn ra xung quanh và thế giới. Vấn đề đặt ra là phải có bước đột phá chứ không thể chỉ đi từ từ, năm sau cao hơn năm trước một chút. Trong khi cơ sở vật chất năm 2015 so với 2010 gần gấp đôi, nhưng lượng khách quốc tế chỉ tăng 1,6 lần, vậy tại sao?”.

Một loạt lý do được Thứ trưởng nêu ra để những người làm công tác quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tự trả lời, tìm ra cách giải quyết trong năm 2016 như công tác quảng bá xúc tiến, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn, giá cả…

6 nước châu Âu được miễn visa trong năm vừa qua gồm Đức, Pháp, Anh, Italy,Tây Ban Nha và Belarus.

6 nước châu Âu được miễn visa trong năm vừa qua gồm Đức, Pháp, Anh, Italy,Tây Ban Nha và Belarus. Ảnh: VT-HM.

Năm 2015 là năm đánh dấu sự ra đời của nhiều cơ sở lưu trú 4-5 sao đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong lĩnh vực lưu trú. Hiện, cả nước có 18.800 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 355.000 buồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2010.

Lượng khách nội địa trong năm 2015 có sự tăng trưởng mạnh mẽ, 57 triệu lượt, tăng 48%, giúp tổng thu từ khách du lịch đạt 338.000 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Để có được kết quả đó, Tổng cục trưởng nhấn mạnh đến sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ khi ra hàng loạt nghị quyết, chỉ thị giúp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch, trong đó nổi bật phải kể đến việc miễn thị thực cho công dân 6 nước châu Âu.

Năm 2016, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt doanh thu 370.000 tỷ đồng.

Vy An

Nguồn: Vnexpress.net