Về Làng Văn hóa thưởng thức các đặc sản văn hóa dân tộc

0
7
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 1 Nghệ nhân thư pháp tặng chữ đầu xuân cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Cao Thùy Liên

Tháng Giêng là tháng khởi đầu cho một năm mới, vào dịp này, đồng bào các dân tộc trên cả nước có những hoạt động lễ hội đặc sắc khai Xuân, cầu mùa, gửi gắm ước mơ, hy vọng.

Sáng 7/2, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc.

Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của những lễ hội. Sự đa dạng văn hoá của các dân tộc anh em giống như những bông hoa rực rỡ cùng khoe sắc trong vườn hoa chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 1 Nghệ nhân thư pháp tặng chữ đầu xuân cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Cao Thùy Liên
Nghệ nhân thư pháp tặng chữ đầu xuân cho Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Cao Thùy Liên.

Tại đây, bà con mỗi vùng miền sẽ mang những sản vật đặc trưng, những điệu múa, lời ca của dân tộc mình để giao lưu với nhau và biểu diễn cho du khách cùng thường thức. Vào dịp này, đồng bào các dân tộc trên cả nước cũng có những hoạt động lễ hội đặc sắc khai xuân, cầu mùa, gửi gắm ước mơ, hy vọng vào những mùa vàng bội thu. Ngày hội Sắc xuân cũng theo hy vọng, ước muốn của bà con mà hình thành trong dòng chảy văn hóa cộng đồng.

Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 2 Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội
Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Ảnh: Cao Thùy Liên

Sáng sớm, rất nhiều các sản vật đặc trưng của các vùng miền như rượu ngô, măng nứa, trà xanh…  đã được bày bán trên các gian hàng. Phụ nữ các dân tộc dập dìu váy áo, người bày biện gian hàng, người má đỏ hây hây bên bếp lửa hồng với những lợn quay, gà nướng; ông đồ cặm cụi bên giấy đỏ mực tàu; các đoàn nghệ thuật mặc trang phục đặc trưng của dân tộc mình với nét mặt rạng rỡ… tất cả khiến cho không khí xuân như tràn ngập khắp “Ngôi nhà chung” với những sắc màu đa văn hóa.

Top 5 địa điểm du lịch trong nước Tết Ất Mùi ‘hot’ nhất

Tết Nguyên đán đang đến gần, thời gian này là lúc nhiều người đang đắn đo lựa chọn địa điểm để du lịch, nghỉ ngơi dịp lễ.

Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 3
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 4
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 5 Đoàn nghệ thuật từ các dân tộc múa hát chào xuân. Ảnh: Cao Thùy Liên
Đoàn nghệ thuật từ các dân tộc múa hát chào xuân. Ảnh: Cao Thùy Liên

Đây là ngày hội thể hiển sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành tới phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền tại “Ngôi nhà chung” đồng thời là dịp gặp mặt, giao lưu đoàn kết và tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam qua đó góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội còn có ý nghĩa lớn lao trong việc góp phần giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam giữ gìn truyền thống đón tết cổ truyền của các dân tộc và đa dạng hóa các hoạt động đón tết tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về Làng, điểm đến thân thiện và hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 6 Các đoàn nghệ thuật mặc trang phục đặc trưng của dân tộc mình mang đến cho du khách những tiết mục đặc sắc. Ảnh: Cao Thùy Liên
Các đoàn nghệ thuật mặc trang phục đặc trưng của dân tộc mình mang đến cho du khách những tiết mục đặc sắc. Ảnh: Cao Thùy Liên.
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 7 Hình ảnh ông đồ mặc áo dài, cặm cụi bên mực tàu giấy đỏ viết chữ khiến lòng người chộn rộn cảm xúc về một cái Tết xưa đơn sơ, ấm áp. Ảnh: Cao Thùy Liên
Hình ảnh ông đồ mặc áo dài, cặm cụi bên mực tàu giấy đỏ viết chữ khiến lòng người chộn rộn cảm xúc về một cái Tết xưa đơn sơ, ấm áp. Ảnh: Cao Thùy Liên.
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 8 Gian hàng bày bán măng nứa và một số sản vật của tiểu thương đến từ Tuyên Quang. Ảnh: Cao Thùy Liên
Gian hàng bày bán măng nứa và một số sản vật của tiểu thương đến từ Tuyên Quang. Ảnh: Cao Thùy Liên.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc diễn ra từ ngày hôm nay đến 11.2 nhưng để phục vụ du khách nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, một số hoạt động dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng Giêng.

Hội tụ tại ngày lễ có đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân của các cộng đồng dân tộc Mông, Thái (Sơn La), dân tộc Dao (Tuyên Quang), dân tộc Tày, Nùng (Lạng Sơn), dân tộc Mường (Hòa Bình), dân tộc Kinh (Bắc Ninh); đại diện kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và khoảng 3.000 học sinh, sinh viên các trường đại học tại Hà Nội.

Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 9 Ảnh: Cao Thùy Liên
Ảnh: Cao Thùy Liên.
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 10 Ảnh: Cao Thùy Liên
Ảnh: Cao Thùy Liên.
Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 11 Các sản vật núi rừng được bà con chuẩn bị để bán cho du khách. Ảnh: Cao Thùy Liên
Các sản vật núi rừng được bà con chuẩn bị để bán cho du khách. Ảnh: Cao Thùy Liên.

Trong không khí Ngày hội sắc xuân, hội chợ làng nghề, ẩm thực, sản vật, các gian hàng được dựng theo không gian tranh tre mái lá thể hiện bản săc văn hóa truyền thống dân tộc, cùng với các ngành nghề thủ công truyền thống như đồ khảm trai, đồ mây tre đan, đồ sành sứ… Du khách sẽ tha hồ được thưởng thức các món ăn đậm chất núi rừng mà có lẽ nhiều người mới chỉ nghe tên như thắng cố, mèn mén, lợn quay người Tày, xôi nếp, bánh chưng cẩm… Cắn một miếng thịt lợn quay người Tày thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, ăn cùng với bánh chưng cẩm bùi bùi, dẻo thơm thì không gì tuyệt bằng.

Ve Lang Van hoa thuong thuc cac dac san van hoa dan toc hinh anh 12 Củ tắc kè, một loại sản vật núi rừng chuyên được dùng để ngâm rượu. Ảnh: Cao Thùy Liên
Củ tắc kè, một loại sản vật núi rừng chuyên được dùng để ngâm rượu. Ảnh: Cao Thùy Liên.

Đầu xuân năm mới, du khách đến đây cũng có thể tranh thủ mua sắm những sản vật mang đậm bản sắc các dân tộc, vùng miền để về làm quà hoặc ngày Tết mời khách như trà Thái, rượu ngô….

Các điểm vui chơi cuối tuần ‘ngon, bổ, rẻ’ ở Hà Nội, Sài Gòn

Hàng loạt hội chợ Tết, chợ phiên mua sắm, lễ hội văn hóa ở cả hai miền sẽ giúp bạn thoải mái lựa chọn chương trình vui chơi cuối tuần phù hợp với bản thân.

Nguồn: News.zing.vn