Thủ tướng chỉ thị: Mở lại du lịch hậu dịch, phải giữ an ninh quốc gia

0
5
Thủ tướng chỉ thị: Mở lại du lịch hậu dịch, phải giữ an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ thị: Mở lại du lịch hậu dịch, phải giữ an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng ra chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch – Ảnh: Q.ĐỊNH

Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, trong khi xu hướng mở cửa, thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh để phát triển du lịch được đẩy mạnh, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về an ninh, xã hội và môi trường.

Đây cũng là điều kiện để các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng con đường du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với tính chất, mức độ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật. Xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội tại các địa bàn trọng điểm về du lịch, tạo môi trường lành mạnh, an toàn góp phần phát triển du lịch bền vững.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan trong lĩnh vực du lịch theo hướng vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư và khách nước ngoài vào Việt Nam, vừa góp phần bịt kín “kẽ hở”, không để các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ngăn chặn sử dụng căn cước công dân giả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài vào Việt Nam và người Việt Nam ra nước ngoài du lịch. Quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự hoạt động trong lĩnh vực du lịch, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển du lịch gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nghiên cứu biện pháp cho phép các tổ chức tín dụng được tra cứu, xác thực căn cước công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ngăn chặn tội phạm sử dụng căn cước công dân giả. Xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực…) để phục hồi du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. Tăng cường quản lý người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn