Thành phố nào lớn nhất châu Âu?

0
9

Thành phố này có diện tích lớn nhất châu Âu, sở hữu nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh độc đáo, thu hút du khách quốc tế.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 1

Câu 1: Thành phố nào lớn nhất châu Âu?

  • London (Anh)
  • Berlin (Đức)
  • Paris (Pháp)
  • Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Theo World Atlas, với dân số hơn 14 triệu người, diện tích hơn 5,3 nghìn km2 Istanbul chính là thành phố lớn nhất châu Âu. Đây cũng chính là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Ảnh: Guardian.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 2

Câu 2. Thành phố này có đặc điểm địa lý khác biệt nào?

  • Nằm trên quần đảo
  • Nằm trên 2 châu lục
  • Nằm trên 7 quả đồi
  • Không có đèn giao thông

Không chỉ là thành phố lớn nhất châu Âu, Istanbul còn được biết đến là thành phố duy nhất trên thế giới trải dài trên 2 châu lục khác nhau gồm châu Á và châu Âu. Ảnh: Wikipedia.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 3

Câu 3: Yerebatan Cistern là cảnh quan du lịch gì ở Istanbul?

  • Cung điện trên núi
  • Cung điện dưới nước
  • Ngọn núi lửa không hoạt động
  • Ngôi chùa nghìn năm tuổi

Một trong những địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng ở Istanbul là cung điện dưới nước Yerebatan Cistern. Đây là cung điện hơn 1.500 năm tuổi bị bỏ quên dưới nước. Khi tới đây du khách sẽ ngạc nhiên với vẻ đẹp của cung điện cũng như kiến trúc độc đáo. Ảnh: Daily Mail.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 4

Câu 4: Tên một nhà thờ thu hút du khách của Istanbul?

  • Kamppi
  • Cordoba
  • Chora
  • Heddal

Nổi tiếng với những bức bích họa và tranh khảm Byzantine tuyệt đẹp miêu tả cuộc đời của Chúa Kito, nhà thờ Chora là một trong những tòa nhà được bảo tồn tốt nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 4, ngày nay, nhà thờ Chora hoạt động như một viện bảo tàng. Ảnh: Amazon.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 5

Câu 5: Cây cầu nào sau đây được xây dựng tại thành phố Istanbul?

  • Chapel
  • Puente Nuevo
  • Ponte Vecchio
  • Bosphorus

Bosphorus là cây cầu độc đáo, nổi tiếng nhất của Istanbul. Đứng trên cầu, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Istanbul, đập vào mắt du khách sẽ là nhà thờ Ortakoy Cami xinh đẹp, được xây dựng vào năm 1721. Ảnh: BBC.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 6

Câu 6: Tòa lâu đài nào sau đây được xây dựng tại Istanbul?

  • Yanaros
  • Segovia
  • Bodiam
  • Neuschwanstein

Lâu đài Yanaros từng là nhà của nhà cách mạng Leon Trotskytrong những năm 30 của thế kỷ 20. Ngày nay, đây là địa điểm du lịch hấp dẫn của thành phố. Tới đây, bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh của thành phố và chiêm ngưỡng nét đẹp huyền bí ở bên trong tòa lâu đài này. Ảnh: Guardian.

Thanh pho lon nhat chau Au anh 7

Câu 7: Istanbul còn được mệnh danh là thành phố…?

  • Thành phố Mèo
  • Thành phố vàng
  • Thành phố kim cương
  • Thành phố bị bỏ quên

Istanbul còn được biết đến với biệt danh “thành phố mèo”. Thành phố này hiện có hơn 1 triệu con mèo sinh sống, là thành phố có nhiều mèo nhất thế giới. Ảnh: Amazon.

Nguồn: News.zing.vn