Thành lập CLB Lữ hành Nhật tại miền Nam

0
6

Câu lạc bộ sẽ thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng nhanh lượng khách Nhật sang Việt Nam lên một triệu lượt một năm và khách Việt Nam sang Nhật lên 200.000 vào năm 2017. 

Ngày 16/8 tại TP HCM, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VISTA) cho ra mắt câu lạc bộ Lữ hành đưa khách tới thăm Nhật Bản khu vực miền Nam với sự tham gia của 10 thành viên doanh nghiệp chủ chốt. 

Mối quan hệ gần gũi Việt – Nhật đã góp phần đưa Nhật Bản trở thành thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Trong những năm qua, số lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam tăng nhanh và năm 2013 đạt mức kỷ lục trên 600.000 lượt. Ngược lại, năm 2013 đã có 85.000 lượt người Việt Nam đến Nhật Bản. 

Phát biểu tại buổi ra mắt, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, ông Vũ Thế Bình cho biết: “Sự ra đời của câu lạc bộ Lữ hành Nhật tại miền Nam là điều kiện thuận lợi nhằm tạo cơ hội cho nhiều người Việt tiếp xúc với đất nước Nhật Bản. Đưa khách Việt Nam sang Nhật không phải đơn thuần làm kinh tế mà là gắn kết văn hóa với nhau”. 

Với mục tiêu tăng nhanh lượng khách Nhật sang Việt Nam lên một triệu lượt một năm và khách Việt Nam sang Nhật lên 200.000 vào năm 2017, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đã hoàn thành hoạt động quan trọng đối với thị trường Nhật Bản là thành lập các câu lạc bộ Lữ hành đưa khách đến Nhật tại cả 3 miền (miền Bắc ngày 16/12/2013, miền Trung ngày 18/6/2014 ).

Các câu lạc bộ hoạt động theo quy chế do Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp các tour du lịch và sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất cho khách Việt Nam đi Nhật Bản, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các thành viên câu lạc bộ. 

Thảo Nghi

Nguồn: Vnexpress.net