Quảng Bình xử lý nghiêm đơn vị du lịch để xảy ra ngộ độc

0
8
quang-binh-xu-ly-nghiem-don-vi-du-lich-de-xay-ra-ngo-doc

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình yêu cầu các nhà hàng, khách sạn không sử dụng hải sản, tuyên bố xử lý nghiêm nhà hàng nào để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp này.

quang-binh-xu-ly-nghiem-don-vi-du-lich-de-xay-ra-ngo-doc

Quảng Bình còn có du lịch hang động, thế mạnh khác bên cạnh du lịch biển. Ảnh: Hoàng Táo

Chiều 27/4, tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc với 100 đại diện đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Theo báo cáo sơ bộ, sau 2 tuần xảy ra hiện tượng cá chết, có khoảng 30% khách hủy đặt dịch vụ vào dịp lễ 30/4 tới. Mặc dù các nhà hàng, khách sạn có nhiều phương án trấn án, đưa ra thực đơn không sử dụng hải sản nhưng số lượng khách hủy tour vẫn tăng dần.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến du lịch Quảng Bình.

Ông Hoài yêu cầu các nhà hàng cam kết không sử dụng hải sản, cá nhiễm độc, thay đổi thực đơn bằng các món bằng vật nuôi, cây trồng trên cạn, không cho du khách tắm biển khi chưa có kết luận chính thức, khuyến khích ngư dân khai thác ở vùng biển xa bờ để cung cấp hải sản sạch.

Ông Hoài khẳng định sẽ xử lý nghiêm bất cứ nhà hàng, khách sạn nào để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp này.

Thời gian này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch tâm linh, lịch sử cách mạng và khám phá, trải nghiệm, du lịch hang động… vốn là những thế mạnh khác của du lịch Quảng Bình.

Tại buổi lễ, đại diện các doanh nghiệp du lịch mong muốn nhà chức trách sớm công bố nguyên nhân cá chết, đồng thời nêu rõ khi nào có thể tắm biển trở lại.

Ngành chức năng Quảng Bình được chỉ đạo lấy mẫu nước biển, xét nghiệm và công bố khi nguồn nước đảm bảo cho du khách tắm biển.

Xem thêm: Cá chết hàng loạt khiến du khách miền Trung lo lắng

Hoàng Táo

Nguồn: Vnexpress.net