Phòng ngừa nCoV ở các khu nghỉ dưỡng

0
5
Nhân viên ở khách sạn đeo khẩu trang khi tư vấn là hỗ trợ du khách. Ảnh: Vinpearl.

Các khu nghỉ dưỡng trong nước chủ động trang bị nước rửa tay cho du khách và tổ chức chương trình tái chế xà phòng tặng địa phương.

Trước chỉ đạo của Tổng Cục Du lịch về tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh nCoV, các doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp như phát khẩu trang, trang bị nước rửa tay, khử trùng phòng ốc và tuyên truyền cho du khách.

Khử trùng và dọn vệ sinh

Từ ngày 23/1, khu nghỉ dưỡng ở Hội An, Silk Sense đã thành lập ban phòng chống dịch. Ngoài cập nhật thông tin từ Bộ Y Tế tới du khách, đơn vị còn cung cấp khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt mỗi nhân viên trước khi làm việc. Toàn bộ resort được khử trùng bằng máy ozone. Các khu vực công cộng trang bị thêm thông báo và hướng dẫn phòng dịch, kèm theo nước rửa tay và cồn y tế.

Ở Quy Nhơn, quần thể nghỉ dưỡng FLC triển khai công tác phòng dịch từ trước Tết Nguyên đán. Toàn bộ khu vực được khử trùng, đặc biệt hơn ở các nút bấm thang máy, bồn rửa tay, tay nắm cửa. Bên cạnh đó, những điểm có lưu lượng khách đông được bổ sung thêm dung dịch rửa tay, sát khuẩn. Các nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ du khách.

Nhân viên ở khách sạn đeo khẩu trang khi tư vấn là hỗ trợ du khách. Ảnh: Vinpearl.

Nhân viên ở khách sạn đeo khẩu trang khi tư vấn và hỗ trợ du khách. Ảnh: Vinpearl.

Khách sạn Vinpearl Nha Trang đề nghị du khách nghỉ tại đây khai báo y tế, lịch trình trước khi nhận phòng. Các cán bộ y tế được bố trí tại sảnh để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho khách và nhân viên. Bên cạnh đó, đơn vị phát khẩu trang y tế và đặt dung dịch rửa tay ở các khu vực công cộng.

Chiến dịch xà phòng hy vọng

Ngày 14/2, khu nghỉ dưỡng Meliá Hồ Tràm tham gia dự án tái chế xà phòng Soap For Hope của Diversey. Các bánh xà phòng đã qua sử dụng được ép lạnh thành xà phòng nguyên vẹn. Sản phẩm sau tái chế dành tặng cho cộng đồng địa phương, hoặc những nơi thiếu xà phòng, có điều kiện vệ sinh hạn chế. Người dân địa phương trực tiếp tham gia vào dự án có thêm nguồn thu nhập và tiếp cận xà phòng miễn phí, để ngăn ngừa các dịch bệnh bằng rửa tay đúng cách.

Người dân địa phương sẽ được hướng dẫn tái chế xà phòng và sử dụng công nghệ ép lạnh không dùng điện, nước. Ảnh: Meliá.

Người dân địa phương sẽ được hướng dẫn tái chế xà phòng và sử dụng công nghệ ép lạnh không dùng điện, nước. Ảnh: Meliá.

Soap For Hope bắt đầu ở Việt Nam vào năm 2015 bởi Diversey, công ty chuyên cung cấp các giải pháp vệ sinh và chất tẩy rửa. Hiện dự án đã có mặt ở 31 quốc gia, 94 thành phố và 380 khách sạn. Năm 2018, 7 khách sạn thuộc tập đoàn Meliá trong đó có 3 cơ sở ở Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc đã thu gom 13,3 tấn xà phòng và tái chế được thành 110.800 bánh. Sản phẩm sau đó dành tặng cho trẻ em ở Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La…

Lan Hương

Nguồn: Vnexpress.net