Lockheed Martin “ấp ủ” dự án siêu máy bay dân sự

0
27

[kdn-video]

VTV.vn – Tuy vẫn đang ở bước ý tưởng, nhưng dự án siêu máy bay dân sự của hãng Lockheed Martin Aeronautics là một trong những tương lai của ngành hàng không.

Siêu máy bay dân sự này có tên là “Quiet Supersonic Technology Airliner”. Đây là một máy bay phản lực có thể chở tới 40 hành khách với tốc độ siêu thanh 1.8. Siêu máy bay này vừa được ra mắt tại hội nghị của Viện Hàng Không và Vũ trụ Hoa Kỳ tại Dallas vào thứ 4 vừa rồi.

Mặc dù vẫn đang trong quá trình thiết kế, nhưng Lockheed Martin cùng NASA đang hi vọng chế tạo máy bay X-59 Quiet Supersonic Technology X – một siêu phản lực không tạo ra âm thanh xung quanh máy bay.

Lockheed Martin ấp ủ dự án siêu máy bay dân sự - Ảnh 1.

Lockheed Martin chia sẻ hãng đang tiến hành thử nghiệm trên X-59 để có thể đưa ra cách nghĩ khác về việc ngăn chặn các chuyến bay siêu âm trên đất liền. Hãng mong muốn có một máy bay thương mại sẵn sàng tận dụng các tuyến đường mới mở.

Nhưng theo kỹ sư hàng không vũ trụ LM, Mike Buonanno chia sẻ với CNN Travel: “Hiện tại, chúng tôi mới chỉ hoàn thành phần thiết kế cơ bản để đưa ra một thiết kế tổng quan, diện tích, cân nặng… Tất cả những nghiên cứu trước đó để đảm bảo mọi thứ trở nên hợp lý”.

Máy bay QSTA không phải máy bay dân sự siêu thanh đầu tiên được “trình làng”. Một startup của Mỹ, Boom Supersonic đã thu hút được 10 triệu USD đầu tư từ Japan Airlines và nhận được khá nhiều đơn đặt hang máy bay phản lực 55 chỗ với tốc độ siêu thanh 2.2.

Nguồn: Vtv.vn