Huế nói những người tiếp xúc với khách tàu Diamond Princess đều bình thường

0
10

Huế nói những người tiếp xúc với khách tàu Diamond Princess đều bình thường - Ảnh 1.

Những người tiếp xúc với hành khách đi trên tàu Diamond Princess tại Thừa Thiên Huế hiện nay đều có sức khỏe bình thường – Ảnh: QMG

Chiều 11-2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Sở Y tế tỉnh vừa có báo cáo về việc tàu Diamond Princess nhập cảnh tại cảng Chân Mây hôm 27-1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán).

Theo đó, tàu Diamond Princess nhập cảng Chân Mây lúc 6h30 sáng 27-1, chở theo 1.050 thuyền viên và 2.700 khách du lịch.

Tại đây, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện quy trình kiểm dịch y tế, giám sát dịch bệnh virus corona cho tất cả hành khách đi tàu và thuyền viên trước khi rời tàu vào đất liền.

Kết quả không có hành khách nào có các triệu chứng sốt, ho, khó thở… và 1.252 khách được phép rời tàu theo các chương trình tham quan đã đăng ký trước.

Theo báo cáo, có 454 khách từ tàu đi tham quan Huế. Tất cả thuyền viên và hành khách đã trở lại tàu và rời cảng vào lúc 17h cùng ngày để tiếp tục đến Quảng Ninh.

Sau khi nhận được thông tin có hành khách trên tàu Diamond Princess phát hiện dương tính với virus corona chủng mới (nCoV), Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho biết đã tiến hành kiểm tra sức khỏe thường xuyên với những cán bộ, nhân viên, người phục vụ từng tiếp xúc với đoàn khách của tàu.

Sau hơn 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc, những người này đều không sốt, không có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp, sức khỏe bình thường.

Ông Nguyễn Đình Bách, phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết tỉnh đã họp khẩn và triển khai các các biện pháp phòng chống dịch virus corona từ ngày 26-1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán).

Máy đo thân nhiệt và các dụng cụ y tế cần thiết để kiểm soát dịch bệnh cũng đã được cấp tốc đưa xuống cảng Chân Mây trong ngày 26-1 theo đúng quy định.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn