Hội An mở cửa đón khách miễn phí dịp lễ 30.4

0
7
Du khách bắt đầu đến Hội An tham quan sau khi hết cách ly xã hội /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau thời gian dài ngừng bán vé để nghỉ giải lao phòng, chống dịch Covid-19, phố cổ Hội An đã mở cửa trở lại đón khách tham quan miễn phí dịp lễ 30.4 và 1.5.

Du khách bắt đầu đến Hội An tham quan sau khi hết cách ly xã hội /// ẢNH: MẠNH CƯỜNGDu khách bắt đầu đến Hội An tham quan sau khi hết cách ly xã hội – ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sáng 30.4, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết, nhân dịp lễ 30.4 và 1.5, chính quyền thành phố quyết định mở cửa đón khách tham quan miễn phí khu phố cổ Hội An cùng một số điểm tham quan như di tích Chùa Cầu, Chùa Ông.

Ngoài ra, các địa điểm khác nằm ngoài không gian đô thị cổ như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa nước Cẩm Thanh cũng sẽ mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan.

Hội An mở cửa đón khách miễn phí dịp lễ 30.4 - ảnh 1

Cũng theo TP.Hội An, riêng các quán bar, vũ trường, Internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát tại TP.Hội An tiếp tục dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, bắt đầu từ ngày 28.4, Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) chính thức mở cửa đón khách du lịch trở lại tham quan.

Trước đó, từ thời điểm giữa tháng 3, hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn tạm thời đóng cửa nghỉ giải lao để phòng, chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

  • Chơi lễ 30.4 ở TP.HCM: Nên đi những điểm tham quan nổi tiếng vì rất vắng
  • Sắp tới lễ 30.4, chợ đêm Đà Lạt tấp nập du khách
  • Du khách ‘hóa thân’ thành biệt động Sài Gòn, khám phá hầm bí mật giữa thành phố

Nguồn: Thanhnien.vn