Hội An lung linh trong đêm hoa đăng mùa lễ Vu Lan

0
7

Tối 27/9 (14/7 Âm lịch), phố Hội bừng sáng với những ngọn đèn được thả trên sông Hoài, với sự tham gia của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Thả hoa đăng trên sông vốn không còn là hoạt động xa lạ đối với các du khách khi đến với Hội An. Tuy nhiên, vào đúng dịp tháng 7 Âm lịch, lễ hội này còn đặc biệt hơn do gắn liền với ngày lễ Vu Lan, báo hiếu.

Tại hai bờ sông Hoài Phố, người dân địa phương bao gồm cả người già, trẻ em chào bán đèn hoa đăng với giá 5.000 đồng. Nếu khéo mặc cả, du khách có thể mua với giá 10.000 đồng/3 cái.

Ngoài việc đứng bên hai bờ sông để thả đèn xuôi theo dòng, khách cũng có thể thuê thuyền do người dân địa phương chở với mức giá 90.000 đồng/thuyền dành cho 5 người, được trang bị áo phao. Các hoạt động thả đèn hoa đăng diễn ra từ khoảng 18h và kéo dài đến khoảng 23h.

Hàng nghìn du khách, trong đó có rất nhiều khách nước ngoài, rất thích thú với hình thức này. Họ cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với bản thân, gia đình, người thân và bạn bè.

Chùa Cầu nổi tiếng bừng sáng trong đêm với những ngọn đèn điện nhưng vẫn giữ được vẻ trầm mặc, cổ kính.

Khách xếp hàng trên cầu để ngắm những chiếc đèn hoa đăng được thả khắp mặt sông tạo thành hình tượng kỳ ảo.

Trong khi đó, hàng quán tại các tuyến phố ken đặc du khách.

Ngoài việc được thả hoa đăng, chiêm ngưỡng đèn lồng, du khách đến với Hội An cũng không quên thưởng thức nhiều món ăn, quà vặt nổi tiếng nơi đây. Đó là món cao lầu, tào phớ, các món chè, bánh…

Chợ đêm trong dịp lễ Vu lan. Chương trình tắt đèn phố cổ, thắp đèn lồng và thả hoa đăng ở Hội An thường diễn ra trong hai ngày 14 và 15 Âm lịch hàng tháng.

Theo Zing.vn

 

Nguồn: Dulich.vtv.vn