Gợi ý những điểm chơi Tết tại TP HCM

0
13

Đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân, lễ hội sách, đền – chùa… thích hợp để người dân Sài Gòn dạo chơi dịp Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Công tác chuẩn bị đường hoa đang ráo riết triển khai nhằm đón lượng lớn người địa phương và khách du lịch ghé đến tham quan. Theo đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ khoác lên chiếc áo mới ngày xuân nhiều màu sắc từ 13-19/2 (28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết).  

Các linh vật có chiều cao 2m, trên thân là các họa tiết lấy cảm hứng từ những loại tem Việt Nam.

Các linh vật có chiều cao 2m, trên thân là các họa tiết lấy cảm hứng từ những loại tem Việt Nam.

Khách tham quan có thể chụp ảnh giữa không gian đa dạng chủng loại hoa. Năm nay, tượng linh vật chó khổng lồ, cao 2,4m, cùng hàng loạt các tượng chó khác tái hiện sống động biểu cảm và dáng điệu của loài chó, sẽ trở thành điểm nhấn của đường hoa.

Hội hoa xuân

Nhiều gia đình, bạn trẻ chọn nơi đây thực hiện các bộ ảnh du xuân bởi không gian thoáng đãng, nhiều loài hoa trang trí đẹp mắt.

Hội hoa Xuân công viên Tao Đàn, quận 1, tổ chức ngày 10-21/2 (26 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết). Ngoài các tiểu cảnh hoa đặc sắc, người tham dự còn có thể tham quan gian trưng bày cá kiểng, đá nghệ thuật… Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7 sẽ tổ chức tại khu vực hồ Bán Nguyệt từ 8-14/2.

Ba công viên 23/9, Gia Định và Lê Văn Tám là địa điểm đặt chợ hoa Tết cấp thành phố. Người dân có thể nhìn ngắm, chọn lựa, mang về nhà những chậu hoa, cây cảnh đón tài lộc theo sở thích.

Đền, chùa

Nhiều ngôi đền, chùa tại Sài Gòn là điểm đến du xuân, gieo quẻ, cầu tài lộc trong dịp năm mới. Quận 1 có chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Ngọc Hoàng, đền bà Mariamman. Quận 5, khu vực tập trung nhiều người Hoa sinh sống, có hai ngôi chùa Bà Thiên Hậu và Ông Bổn được cho là linh thiêng.

Thiền viện Bửu Long tại quận 9 có sự kết hợp độc đáo bởi lối kiến trúc của bốn quốc gia gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Thiên Chương

Thiền viện Bửu Long tại quận 9 có sự kết hợp độc đáo bởi lối kiến trúc của Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Thiên Chương

Ở phía ngoại thành, chùa Bửu Long (quận 9), miếu Nổi (quận 12), chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn), miếu Ngũ Hành (huyện Nhà Bè) cũng đón khách viếng thập phương. Điểm chung của các cảnh chùa xa trung tâm là không gian rộng thoáng, kiến trúc độc đáo…

Đường sách, phố đi bộ

Ngoài tham quan cảnh đẹp, trong dịp Tết, bạn còn có thể mình thảnh thơi, nhâm nhi tách trà, thưởng thức những quyển sách mới. Từ 13-19/2 (28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) tại trục đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế sẽ tổ chức lễ hội Đường sách với hàng nghìn đầu sách trong – ngoài nước, không gian bố trí thuận tiện cho tham quan, giải trí, thưởng thức sách.

Các bạn trẻ yêu thích chốn nhộn nhịp, xập xình âm nhạc có thể tìm đến khu vực Bùi Viện (quận 1). Trong mùa Tết 2018, phố đi bộ dự kiến mở rộng không gian, tăng thời gian hoạt động để đón dòng người đổ mỗi đêm. Bùi Viện luôn náo nhiệt do tập trung nhiều quán cà phê, nhà hàng, câu lạc bộ acoustic, beer club mở xuyên đêm. Bắt đầu từ 19h, con đường đông nghịt các bạn trẻ, du khách nước ngoài đến thưởng thức bia, nghe nhạc.

Quán cà phê, rạp phim

Tết ở Sài Gòn còn độc đáo bởi các hệ thống cà phê, rạp phim lớn mở cửa xuyên suốt. Các quán cà phê sẽ là địa điểm lý tưởng để hội họp gia đình, nhóm bạn, hàn huyên tâm sự sau một năm dài bận rộn. Trong khi đó, các bộ phim hài hước, tạo tiếng cười nhẹ nhàng đầu năm rất thu hút người dân Sài Gòn.

Hiện nay, nhiều trung tâm thương mại, nơi tập trung nhiều nhà hàng, tiệm cà phê, rạp phim nhuộm sắc đỏ – vàng đậm không khí Tết. Một số trung tâm thương mại nổi tiếng tại TP HCM gồm có Bitexco, Vincom, Takashimaya (quận 1), Robins, Vivo City, Lotte (quận 7), Aeon (Tân Phú, Bình Tân)…

Tại tòa nhà Bitexco ở trung tâm quận 1, gần đường hoa, phố đi bộ, từ 27/1 đến 18/2 có tiểu cảnh “Chẳng cần thật hoàn hảo, Vẫn trọn vẹn Tết vui” phục vụ nhu cầu chụp ảnh, du xuân của người dân. Mô hình câu đối, bánh tết trong tiểu cảnh là điểm selfie không thể bỏ qua. Cây mai lớn, chậu cúc vàng đặt để xung quanh khu vực, đối lập với tông đỏ của phong bao lì xì tạo nên khung cảnh độc lạ giữa tòa nhà hiện đại bậc nhất Sài Gòn.

Từ cuối tháng Một, nhiều gia đình tìm đến, cho ra đời những bức hình mang không khí ấm áp. Càng cận Tết, khu vực này càng nhộn nhịp người ghé thăm, nhất là vào các buổi tối cuối tuần.

*Video không khí sôi động tại tiểu cảnh trước tòa nhà Bitexco

Gợi ý những điểm chơi Tết tại TP HCM
 
 

Gợi ý những điểm chơi Tết tại TP HCM

Tuấn Nhu
Video: Hồ Cường 

Tham gia cuộc thi ảnh gia đình “Trọn vẹn tết vui cùng OMO” tại đây, ảnh dự thi của bạn có cơ hội trình chiếu tại màn hình LED kích thước lớn đặt trong tiểu cảnh xuân của tòa nhà Bitexco tại mặt đường Hồ Tùng Mậu.

Nguồn: Vnexpress.net