Ghé thăm làng đúc đồng Phước Kiều hơn 400 tuổi

0
23
Ghé thăm làng đúc đồng Phước Kiều hơn 400 tuổi - Ảnh 1.

[kdn-iframe src=”https://player.sohatv.vn/embed/100228/?vid=vtv/2019/3/15/1503vn-thuc-giac-1552611736150916236063-2c1c11552633019642.mp4″ width=”800px” height=”400px” frameborder=”0″]

VTV.vn – Ngôi làng đúc đồng Phước Kiều (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với tuổi đời hơn 400 năm sở hữu một quy trình chế tác đồng tinh xảo có 1-0-2.

Làng đúc đồng Phước Kiều, tỉnh Quảng Nam nổi tiếng với các sản phẩm đồng tinh xảo. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến cồng, chiêng. Cồng, chiêng Phước Kiều có mặt ở hầu khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên.

Ghé thăm làng đúc đồng Phước Kiều hơn 400 tuổi - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm đồng tinh xảo.

Trước đây, làng chỉ đúc những sản phẩm truyền thống như: cồng chiêng, chuông, lư hương, hay đồ gia dụng… Thế nhưng hiện nay, các nghệ nhân Phước Kiều còn chế tác đồ nội thất hay khí nhạc theo yêu cầu, không chỉ trong nước, mà còn xuất khẩu. Để làm được như vậy, các nghệ nhân ở đây đã không ngừng đổi mới sản phẩm của mình.

Buổi sáng ở làng mây tre đan Bao LaBuổi sáng ở làng mây tre đan Bao La

VTV.vn – Làng mây tre đan Bao La (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) đã trải qua lịch sử hơn 600 năm với bao thăng trầm nhưng đến nay, người dân vẫn giữ được cái nghề của cha ông.

Buổi sáng tràn đầy năng lượng của CLB người cao tuổi nhảy Hip HopBuổi sáng tràn đầy năng lượng của CLB người cao tuổi nhảy Hip Hop

VTV.vn – Cùng phóng viên VTV tham gia buổi sinh hoạt, tập nhảy của Câu lạc bộ người cao tuổi nhảy Hip Hop ở Hà Nội.

Buổi sáng của những nông dân trồng hoa hồngBuổi sáng của những nông dân trồng hoa hồng

VTV.vn – Từ 5h sáng, những nông dân ở vùng hoa hồng cảnh lớn nhất nước đã bắt đầu công việc bởi hoa hồng cần được chăm sóc vào những thời điểm trời râm mát.

Nguồn: Vtv.vn