Đẹp huyền ảo như khu Chinatown giữa lòng Sài Thành

0
17
Đẹp huyền ảo như khu Chinatown giữa lòng Sài Thành

Không nằm ở khu trung tâm quận 1, mà ở phía quận 5 rộn rã, khu Chinatown hay còn gọi là phố người Hoa mang đến một sắc màu mới cho mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Nơi đây là hình ảnh mô phỏng đầy đủ về đời sống vất chất, tinh thần, từ những món ăn đến phố xá và các khu hội quán đặc trưng của người Hoa. Đến Chinatown là để cảm nhận về sự hòa quyện giữa sắc màu Việt – Hoa.

 

MÀU SẮC THƯỜNG NHẬT CỦA KHU CHINATOWN

 

Nhắc đến các điểm du lịch tại Sài Gòn, nếu nói về màu sắc độc đáo, không giống với các điểm du lịch khác có lẽ không thể không nhất đến khu Chinatown – một phong cách văn hóa đầy sắc màu của Sài Gòn. Chinatown hay còn gọi là khu phố người Hoa, tọa lạc chủ yếu ở khu vực quận 5, từ Bến Thành men theo con đường Trần Hưng Đạo sẽ đến được khu phố người Hoa.

 

Đẹp huyền ảo như khu Chinatown giữa lòng Sài Thành

Đẹp huyền ảo như khu Chinatown giữa lòng Sài Thành- Ảnh: phamlekimthanh

 

Người Hoa tập trung sinh sống ở Sài Gòn khá đông, nhưng chủ yếu lớn nhất vẫn là khu Chinatown. Chinatown không chỉ đơn thuần là một điểm du lịch cực hot ở Sài Gòn, nơi mà mọi du khách khi đến với Sài Gòn luôn chọn Chinatown để ghé thăm mà khi đến đây, bạn còn được cảm nhận những sắc màu khác nhau về một màu sắc văn hóa mới ngay tại mảnh đất Việt Nam.

 

Lạc bước giữa Chinatown

Lạc bước giữa Chinatown- Ảnh: jtrenca

 

Chợ Lớn là điểm tập trung sinh hoạt và buôn bán thường nhật của người Hoa. Xung quanh khu chợ dần hình thành nên những ngôi nhà của người Hoa, mang đậm kiến trúc Hồng Kông. Bước vào khu Chinatown, hình ảnh mà du khách bắt gặp nhiều nhất là những ngôi nhà cũ kỹ lợp ngói đỏ kiểu ống, nằm san sát vào nhau, tưởng chừng như rằng, du khách đang lạc vào một khu phố người Hoa thực sự.

 

Mảng màu độc đáo của ngôi nhà Hoa kiều-

Mảng màu độc đáo của ngôi nhà Hoa kiều- Ảnh: cthinh90

 

Chào mừng đến với Chinatown-

Chào mừng đến với Chinatown- Ảnh: titoteng

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hồ Chí Minh

 

Ở mỗi nhà dân, trước cửa thường treo lồng đèn đỏ của người Hoa, dán một vài mẫu giấy đỏ như sắc màu của ngôi nhà Hoa Kiều. Còn đối với những nhà làm nghề buôn bán thức ăn, thuốc hay cả những vật dụng cần thiết, biển hiệu của quán đều có ghi 2 dòng chữ: một Việt và một Hoa, trông khá độc đáo. Đó cũng là một đặc điểm để “nhận dạng” rằng bạn đã đặt chân vào không gian Chinatown chưa đấy!

 

Bảng hiệu vừa ta vừa Hoa

Bảng hiệu vừa ta vừa Hoa- Ảnh: verbalicious

 

CHỐN DỪNG CHÂN SẮC MÀU TRUNG HOA

 

Hội quán là điểm đến đặc trưng khi người ta nhắc về khu phố người Hoa Chinatown. Tọa lạc ở số 118D Triệu Quang Phục, quận 5, Tam Sơn Hội quán là một hội quán cực “hot” mà cả du khách trong và ngoài nước đều lựa chọn ghé thăm khi đặt chân đến Chinatown. Tam Sơn Hội quán được xây dựng từ 1839 với mục đích thờ cúng Đức Bà. Từ cổng dẫn vào khu thờ chính của Tam Sơn Hội quán đều phủ lên mình lớp sơn đỏ đặc trưng cho hội quán Trung Hoa với những dòng chữ Hoa khiến nơi đây trở nên khá độc đáo.

 

Sắc đỏ đặc trưng của Tam Sơn Hội quán

Sắc đỏ đặc trưng của Tam Sơn Hội quán- Ảnh: Apolline Tricon-Bossard

 

Nhắc đến hội quán ở Chinatown, người du khách sẽ không thể quên nhắc đến hội quán Hà Chương. Nằm tại số 802, Nguyễn Trãi, quận 5, hội quán Hà Chương hay còn được gọi với các cái tên khác nhau là Chương Châu Hội quán, chùa Bà Hà Chương, chùa Ông Hược với lối kiến trúc khá độc đáo. Được thiết kế theo kiểu đền miếu cổ Trung Hoa, Chương Châu Hội quán là kết quả của sự kết hợp của nghệ thuật gỗ, đá và ngói theo kiểu ống mà khi đến đây, du khách sẽ cảm nhận được sắc đậm đà từ lối kiến trúc người Phúc Kiến.

 

Bên trong Hội quán Hà Chương

Bên trong Hội quán Hà Chương- Ảnh: hxnam83

 

Hương được treo khắp nơi-

Hương được treo khắp nơi- Ảnh: tiphaine_pham

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hồ Chí Minh

 

Nằm trên đường Nguyễn Trãi, số 710, chùa Bà Thiên Hậu có lẽ là ngôi chùa người Hoa độc đáo và phổ biến nhất ở khu Chinatown, được rất nhiều du khách quan tâm. Được xây dựng từ 1760, chùa Bà Thiên Hậu hay còn gọi là chùa Bà Chợ Lớn đã sờn màu thời gian tuy nhiên kiến trúc Hoa kiều vẫn còn khá rõ nét. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc phổ biến hình ấn, giữa các khu nhà là khu “giếng trời” để tạo nên nguồn ánh sáng tự nhiên cho vẻ đẹp thiêng liêng.

 

Vẻ huyền ảo của chùa Bà Thiên Hậu

Vẻ huyền ảo của chùa Bà Thiên Hậu- Ảnh: sammyhume

 

Chùa được thiết kế với khá nhiều các kiểu tạo hình, điêu khắc khác nhau. Thiên Hậu miếu khiến người ta cảm nhận được nét linh thiêng của một ngôi chùa cổ, mùi hương ngập tràn vì có khá nhiều người đến viếng thăm mỗi ngày lại khiến chùa Bà Thiên Hậu thêm phần huyền ảo.

 

Chùa khá đông đúc vào những dịp lễ

Chùa khá đông đúc vào những dịp lễ- Ảnh: vichuynh1907

 

Bức tường độc đáo của chùa

Bức tường độc đáo của chùa- Ảnh: christineexplores

 

Đi qua lối kiến trúc đền chùa của người Hoa, đến với khu phố cũng không kém phần náo nhiệt là phố lồng đèn Lương Nhữ Hộc – điểm đến sắc màu của khu Chinatown. Phố lồng đèn Lương Nhữ Hộc không quá rộng, lại còn khá hẹp nhưng nó lại là điểm đến thu hút đối với mọi du khách, đặc biệt là vào dịp lễ tết.

 

Đủ các loại hình lồng đèn

Đủ các loại hình lồng đèn- Ảnh: ba_gia_yamaha

 

Điểm hứng thú mà khu phố lồng đèn mang lại cho du khách chính là bởi khi đến đây, người ta lại có cảm xúc gần gũi hơn với không gian văn hóa Trung Hoa. Những chiếc lồng đèn từ đơn giản đến cầu kỳ, nhưng cuối cùng nó vẫn là sản phẩm do chính những con người Hoa Kiều tạo nên. Lồng đèn – dường như là một thứ gì đó đơn giản nhưng nó lại chứa đựng trong mình sắc màu của một nền văn hóa gia truyền, là cái hồn tạo nên sự huyền ảo của khu Chinatown giữa lòng Sài Thành.

 

Đông đúng mỗi đợt lễ tết

Đông đúng mỗi đợt lễ tết- Ảnh: ພູວົງ ແສງປະເສີດ

 

Ấm cúng sắc màu khu phố lồng đèn

Ấm cúng sắc màu khu phố lồng đèn- Ảnh: nick_lyv

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hồ Chí Minh giá rẻ

 

Khu Chinatown dường như đã mang lại cho Sài Gòn một cung bậc sắc màu mới, tô điểm thêm cho du lịch Sài Gòn. Đến nơi đây, du khách không chỉ được sống giữa không gian sinh hoạt thông thường của người Hoa mà còn được thưởng thức vẻ đẹp từ lối kiến trúc đền chùa hàng trăm năm nay của người Hoa. Một ngày ở phố người Hoa sẽ cho bạn những trải nghiệm thực sự trọn vẹn!

 

Thu Huyền – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn