Đà Nẵng: Công bố giá vé ngồi thuyền xem pháo hoa

0
28
Da Nang: Cong bo gia ve ngoi thuyen xem phao hoa hinh anh 1 Các thuyền du lịch đều có tổ chức cho du khách ngồi thuyền xem pháo hoa trên sông Hàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng vừa có văn bản công bố các bảng giá vé ngồi thuyền xem pháo hoa trên sông Hàn, do các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ địa phương tổ chức.

Du khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ cuối tháng 4, ngoài việc theo dõi cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế từ khán đài, có thể thuê chỗ ngồi ở các thuyền du lịch trên sông Hàn, với mức giá dao động từ 400.000-700.000 đồng một vé người lớn.

Các thuyền du lịch phải niêm yết công khai các mức giá thuê trên thuyền, để du khách tùy ý lựa chọn suất vé của mình.

Các suất vé này thường bao gồm hành trình đi thuyền thăm quan dọc sông Hàn ra cửa biển, thưởng thức pháo hoa, và có thức uống hoặc bữa ăn nhẹ.

Da Nang: Cong bo gia ve ngoi thuyen xem phao hoa hinh anh 1 Các thuyền du lịch đều có tổ chức cho du khách ngồi thuyền xem pháo hoa trên sông Hàn.
Các thuyền du lịch đều có tổ chức cho du khách ngồi thuyền xem pháo hoa trên sông Hàn.

Một số thuyền du lịch lớn, sẽ áp dụng mức vé cao hơn, từ 700.000-900.000 đồng một chỗ ngồi có kèm bữa ăn tối. Các thuyền du lịch nhỏ cũng có chế độ cho thuê trọn thuyền với khách đoàn, giá thuê 15 triệu một buổi trình diễn.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên vấn đề giá thuê chỗ tàu thuyền du lịch trên sông Hàn để ngắm pháo hoa được công khai đặt ra. Những dịp pháo hoa trước, hoạt động này cũng có tổ chức nhưng các mức giá dịch vụ dao động tự phát, thiếu kiểm soát, đã gây phiền hà cho nhiều du khách, thậm chí có cả tình trạng khách bị lừa chỗ thuê thuyền.

Tiết lộ thú vị về các màn trình diễn pháo hoa quốc tế

Đội Fireworks mở màn cuộc trình diễn với kịch bản “Bầu trời xanh châu Phi”, đưa khán giả vào một chuyến du ngoạn với màu sắc và lịch sử đất nước Nam Phi.

Chính quyền Đà Nẵng cho biết để hỗ trợ cho các tàu thuyền du lịch hoạt động tốt và an toàn, lực lượng cảnh sát đường thủy cùng các đơn vị hữu quan sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở kiểm tra trên sông Hàn từ nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4.

Các tàu thuyền không phải du lịch sẽ không được tổ chức chở khách xem pháo hoa ở các buổi trình diễn. Các tàu thuyền được phép hoạt động cũng phải trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ cứu hộ, và phải sử dụng người có kỹ năng cứu nạn cứu hộ trên thuyền.

Khán đài xem pháo hoa lớn nhất Việt Nam sắp hoàn thành

Các khu khán đài A, B, C có sức chứa 32.000 người, được lắp ghép trên diện tích hơn 12.000 m2.

Nguồn: News.zing.vn