Cơ hội đi du lịch giá tốt cho khách Việt Nam

0
20
hoi cho du lich anh 1

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2020) hứa hẹn tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch vượt khó sau thời gian dài ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có buổi họp báo công bố quyết định tổ chức VITM Hà Nội 2020 sau nhiều lần trì hoãn vì dịch. Sự kiện sẽ diễn ra từ 18-21/11 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Mục đích tổ chức VITM Hà Nội 2020 là tạo cơ hội cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, phát triển kinh doanh và thúc đẩy du lịch.

Các chương trình ưu đãi là điều được nhiều du khách quan tâm trong thời gian diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc các đơn vị lữ hành tung ra những ưu đãi “quá sâu” là không khả thi.

hoi cho du lich anh 1

Chuyển đổi số hứa hẹn giúp ngành du lịch Việt Nam phát triển trong những năm tới. Ảnh: iStock.

Theo ông Bình, việc giảm giá sâu có thể diễn ra trong tùy thời điểm để kích cầu du lịch. Tuy nhiên, việc kéo dài sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và toàn ngành kinh tế.

“Sẽ có những ưu đãi ở Hội chợ Du lịch. Tuy nhiên, khách hàng không nên quá mong chờ những combo kiểu như đi Phú Quốc 3 đêm, bao khách sạn, máy bay chỉ với 3 triệu đồng”, ông Bình chia sẻ tại buổi họp báo.

Năm nay, VITM Hà Nội 2020 sẽ có khoảng 250 gian hàng. Tính tới 30/10, ban tổ chức xác nhận có sự tham gia từ các doanh nghiệp ở 47 tỉnh thành trên cả nước và 6 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm Colombia, Thái Lan, Peru, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Một số hoạt động đáng chú ý khác tại VITM Hà Nội 2020 có thể kể đến như lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam năm 2019. Vào 20/11, Hiệp hội Du lịch cũng sẽ tổ chức hội thảo xây dựng tiêu chí xếp hạng đầu bếp Việt Nam…

VITM là một trong những sự kiện du lịch lớn, được tổ chức thường niên vào tháng 4. Trong năm 2019, VITM đã thu hút khoảng 90.000 khách tham quan và hơn 700 doanh nghiệp tham gia. Lượng khách đặt mua tour nội địa, quốc tế ở hội chợ ước đạt 30.000 lượt, tổng doanh thu lên đến 322 tỷ đồng.

Nguồn: News.zing.vn